Khá nhiều ngôi đền phật giáo ở Nhật Bản lại lưu giữ những xác ướp quái vậy. Cũng có thể hiểu rằng, chỉ có Phật mới giam giữ được chúng, ngăn chúng không ra ngoài làm hại dân lành. Đền Zengyoji nằm trong thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa cũng là một trong những nơi cất giữ đầu của xác ướp con quỷ ba mặt.
Xác ướp quái vật ba mặt
Truyền thuyết kể lại rằng, một thầy tu đã phát hiện xác ước ở trong kho của ngôi đền vào đầu thế kỷ thứ 18. Không ai biết chính xác chiếc đầu ba mặt có nguồn gốc từ đâu và tại sao nó lại được ướp xác.
Đầu con quái vật gồm một mặt quay về phía sau, trong khi hai mặt đối diện phía trước. Người dân chỉ có thể nhìn thấy cái đầu này vào dịp lập Xuân duy nhất trong năm, bởi lẽ nó được cất giấu rất kỹ.
Ngôi đền Daijoin ở thị trấn Usa, tỉnh Oita, Nhật Bản, hiện cũng đang giữ một xác ướp quái vật. Nó được cho là đã từng là vật báu gia truyền của một gia đình quý tộc. Nhưng sau khi một số tai họa ập đến, gia đình buộc phải bán.
Vậy nên, xác ướp con quái vật này đã qua tay nhiều chủ nhân trước khi về ngôi đền Daijoin vào năm 1925. Người cai quản ngôi đền đang ốm rất nặng, bỗng nhanh chóng khỏe trở lại sau khi xác ướp được mang về chăm sóc tại đền. Ngày nay, xác ướp này vẫn được xem là thứ gì đó thiêng liêng và sợ hãi.
Trần Đạt (Theo VnExpress)