Dựa vào mối liên kết trên Facebook, bạn có thể xác định quan hệ của các cặp đôi và dự đoán cặp nào sắp chia tay.
ảnh minh họa
Nghiên cứu mới của Jon Kleinberg – nhà khoa học máy tính tại Đại học Cornell và Lars Backstrom – kỹ sư cấp cao tại Facebook, cho thấy có thể dựa vào các mối liên hệ trên Facebook để xác định người nào có nhiều khả năng trở thành bạn đời của bạn và những cặp đôi nào có tỷ lệ chia tay cao.
Cuộc nghiên cứu dựa trên 1,3 triệu người được lựa chọn ngẫu nhiên trên Facebook. Những người được chọn phải từ 20 tuổi trở lên, có từ 50 đến 2000 người trong danh sách bạn bè, và họ có khai báo thông tin về vợ/chồng hay người yêu của mình trên trang cá nhân. Kết hợp mối liên hệ bạn bè từ những trang cá nhân ấy lại với nhau, ta sẽ được một mạng lưới liên kết chằng chịt, có khoảng 379 điểm nút với 8,6 tỷ liên kết.
Dựa vào mạng lưới ấy, hai nhà nghiên cứu rút ra kết luận số bạn chung hầu như không có ý nghĩa để tạo nên một mối quan hệ, không phải cứ có nhiều bạn chung là càng có nhiều khả năng đến với nhau.
Theo hình biểu diễn mạng lưới liên kết, bạn chính là vòng tròn lớn nằm ở vị trí trung tâm, xung quanh là các “sợi dây” liên kết với những thành viên khác. Trong đó, khu vực góc trên phía trái là nhóm đồng nghiệp của bạn, có kết nối dày đặc nhất (có nhiều bạn chung). Phía bên phải cũng có một nhóm có kết nối dày đặc là nhóm bạn học cũ.
Người có nhiều khả năng kết đôi với bạn không nằm trong hai nhóm trên mà lại nằm khá xa, ở góc trái phía dưới vòng tròn mô tả. Khi nhìn qua, bạn sẽ thấy hầu như giữa bạn và người đó không có nhiều bạn chung. Tuy nhiên, người ấy lại liên kết với nhiều người bạn của bạn, và các mối liên kết đó cũng không quá thân thiết.
Ví dụ người chồng giới thiệu cho vợ mình quen với một số người bạn trong nhóm đồng nghiệp, bạn học cũ,… Khi đó, dù người vợ đã kết bạn với những người bạn của chồng trên Facebook song giữa họ không thân thiết.
Hai nhà nghiên cứu gọi kết luận trên là “thuật toán phân tán”, hai người có khả năng trở thành vợ chồng sẽ không nằm trong mạng liên kết dày đặc có nhiều bạn chung mà các liên kết chung giữa hai người sẽ rải rác, có tính phân tán cao.
Có đến 60% các cặp đôi đúng với thuật toán trên. Đáng lưu ý là theo cuộc nghiên cứu, các cặp đôi có mạng lưới liên kết trên Facebook không mang tính chất phân tán thì tỷ lệ chia tay sẽ cao hơn các cặp đôi có tính chất phân tán đến 50% trong vòng hai tháng tới.
Hình mô tả mạng lưới liên kết từ cuộc nghiên cứu, trong đó hai nhóm đồng nghiệp và bạn bè có tính liên kết cao nhất.
Kết quả nghiên cứu trên dù còn phức tạp với người dùng song có thể sẽ là nguồn tham khảo quý giá để Facebook thay đổi thuật toán hiển thị tin tức trên News Feed.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...