Chủ tịch FIFA S. Blatter đã thất hứa khi trước đó nói rằng sẽ xem xét lại vấn đề giờ giấc thi đấu các trận World Cup 2014 tại Brazil!
Nắng nóng sẽ có lợi cho các đội Nam Mỹ và châu Phi trong khi châu Âu thì rất sợ cái nắng cháy da vào mùa hè Brazil và lịch đấu giữa trưa hè. Ảnh: GETTY IMAGES
Thay vào đó ông khẳng định vẫn sẽ giữ nguyên thời gian thi đấu bắt đầu từ trưa đến chiều tối (giờ Brazil) dù nhiều đội châu Âu phản đối cho rằng thời gian đấy thời tiết quá nóng làm cầu thủ mất nước và chậm hồi phục. Khó nhất là những ngày diễn ra đến bốn trận đấu.
Có thể thấy cuối cùng ông Blatter đã phải chịu nhượng bộ trước yêu cầu của giới truyền hình châu Âu vì lúc đó truyền hình trực tiếp đến châu Âu rơi vào khoảng thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ. Quãng thời gian quá đẹp phục vụ khán giả châu Âu nhưng đối với những nhân vật chính là cầu thủ thì họ lại phải chống chọi với cái nóng nghiệt ngã khó đảm bảo thể lực và khó đáp ứng được yêu cầu cao về chuyên môn. Một lần nữa FIFA lại giữ nguyên chân lý vốn rất hay bị các LĐBĐ quốc gia phản đối: “Khách hàng là thượng đế”.
Bù lại, Tổng Thư ký FIFA - J. Valcke tuyên bố lần này FIFA sẽ nâng số tiền thưởng trả cho 32 đội tham dự lên. Cụ thể đội vô địch được nhận 20,5 triệu euro (khoảng 27,16 triệu USD) tức tăng 33% so với World Cup 2010 ở Nam Phi trong khi đội tệ nhất bị loại ngay vòng bảng cũng được nhận 5,9 triệu euro (gần 6,8 triệu USD).
Trước tình thế FIFA chạy theo tiêu chí “bóng đá phục vụ thượng đế”, LĐBĐ Ý có đề nghị FIFA cho phép mỗi trận được nghỉ giải lao hai lần. Ngoài 15 phút nghỉ giữa trận, liên đoàn này đề nghị giữa mỗi hiệp có một lần nghỉ “phụ” 2 phút để cầu thủ “tiếp nước” bù cho khoản mất nước do nắng nóng bởi thời tiết mùa hè Brazil như đổ lửa.
HLV Prandelli của đội tuyển Ý còn bảo đảm chỉ khoảng thời gian ngắn nghỉ 2 phút trong khoảng giữa mỗi hiệp như vậy sẽ không làm mất sự tập trung của cầu thủ. Điều mà FIFA lâu nay luôn mượn lý do đó để bác bỏ sự thay đổi cho cầu thủ “tiếp nước”.
Tuy nhiên, có thể đoán trước là FIFA vẫn không chấp nhận chưa kể sự phản đối của chủ nhà Brazil bởi chắc chắn yếu tố “nóng” có lợi cho chính chủ nhà.
Cũng liên quan đến quốc gia đăng cai Brazil, ông Blatter xác nhận vụ tai nạn cần cẩu xây dựng sân Sao Paulo sập một phần mái che làm chết hai công nhân nay đã được khắc phục để công việc tiếp tục tiến hành đúng kế hoạch. Và tất cả sân sẽ được bàn giao cho ban tổ chức đúng thời hạn ngày 3-12. Nên nhớ sân Sao Paulo cũng là sân diễn ra trận khai mạc World Cup 2014.
Cùng lúc quả bóng sử dụng cho World Cup kỳ này mang tên “Brazuka” - tiếng Brazil có nghĩa là niềm tự hào dân tộc. Quả bóng cũng đã chính thức được trình làng trong buổi lễ long trọng ở TP Rio de Janeiro. Bóng Brazuka được trang trí đường viền màu xanh dương, xanh lục và vàng cách điệu theo màu các vòng đeo tay trang sức truyền thống của phụ nữ nước này.