Vào thời điểm đó, chính phủ Trung Quốc giải thích rằng, việc ông Jin từ chức là vì các lý do cá nhân.

Cựu Bộ trưởng Trung Quốc Jin Renqing

Tuy nhiên, ngay khi đó trong giới truyền thông Hồng Kông đã lan truyền thông tin cho biết, chuyện ông Jin mất chức là do chia sẻ tình nhân với các quan chức cao cấp khác của Trung Quốc bao gồm cả cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Du Qinglin – người sau này trở thành Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên và Du Sicheng - cựu Bí thư thành ủy thành phố Thanh Đảo.

Các bằng chứng dần được củng cố cho đến đầu tháng 6 năm nay, khi WikiLeaks tung ra tài liệu mật được gửi từ Lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải đề ngày 20/9/2007. Trong tài liệu trên, một quan chức Mỹ cho biết, các nhà điều tra tin rằng người phụ nữ trong vụ bê bối tình dục liên quan đến ông Jin Renqing là một sĩ quan tình báo Đài Loan.

WikiLeaks tiết lộ người giới thiệu nữ gián điệp trên cho ông Jin chính là Chủ tịch Công ty Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc (Sinopec) Chen Tonghai. Chen từng bị tuyên án tử hình năm 2010 vì tội tham nhũng và cũng là một trong những người có quan hệ tình ái với nữ gián điệp này.

“Người phụ nữ trên được giới thiệu làm việc trong bộ phận tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên các nhà điều tra tin rằng người phụ nữ này chính là gián điệp được phía Đài Loan cử sang nhằm lấy cắp các thông tin mật”, tài liệu trích dẫn.

Ngay sau khi những thông tin nhạy cảm trên được tiết lộ, phía Đài Loan không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Hoàng Phi

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...