Việc sử dụng mạng xã hội và nạn tự tử ở thanh thiếu niên có liên quan với nhau
Picture: Lawrence Pinder Source: News Limited
Vào hôm thứ Sáu 31/7, điều tra viên Audrey Jamieson đã công bố báo cáo điều tra về 12 vụ tự tử ở thanh thiếu niên ở các vùng ngoại ô thuộc Hội đồng Thành phố Cardinia và Hội đồng Thành phố Casey trong năm 2011 và 2012. Trong biên bản báo cáo, bà Jamieson hối thúc Hiệp hội Chính quyền Địa phương bang Victoria phát triển kế hoạch ứng phó với nạn tự tử cho tất cả các hội đồng thành phố. Vào cuối năm 2011, Hội đồng Thành phố Casey đã thành lập uỷ ban phòng chống tự tử ở thanh thiếu niên nhằm phát hiện và ngăn chặn những người có ý định tự tử. Bà Jamieson nhận thấy trong năm 2011, số trường hợp tự tử đáng ngờ ở những người từ 24 tuổi trở xuống ở các vùng ngoại ô thuộc Hội đồng Thành phố Cardinia và Hội đồng Thành phố Casey nhiều hơn trong năm trước đó.
Tại các vùng ngoại ô thuộc Hội đồng Thành phố Casey, số trường hợp những người trẻ tuổi tự làm hại bản thân đã tăng hơn gấp đôi từ 30 người trong năm 2009 lên 69 người trong năm sau đó. Một phân tích của Ban Điều tra Các vụ chết bất thường cho thấy việc sử dụng mạng xã hội và nạn tự tử ở thanh thiếu niên có liên quan với nhau. Giám đốc điều hành quỹ sức khoẻ thần kinh thanh thiếu niên Headspace ông Chris Tanti đã thảo luận với tập đoàn Facebook về việc ngăn chặn nguy cơ tự tử tiềm ẩn của người dùng mạng xã hội. Những ai đang gặp vấn đề khó khăn, hãy liên hệ với đường dây Lifeline theo số 13 11 14, Kids Helpline theo số 1800 55 1800 hoặc quỹ headspace theo số 1800 650 890 để được giúp đỡ.
Phung Nguyen - Viet Times
Article sourced from news.com.au.