Victoria: Nghiên cứu nhau thai giúp bác sĩ điều trị bệnh phổi mãn tính ở trẻ sinh non
05:00' 23-04-2017
Gần 1/3 trẻ bị sinh non có nguy cơ bị bệnh phổi mãn tính và căn bệnh này có thể gây tử vong và đau đớn trong nhiều năm.
Photo: Flickr: Sarah Hopkins
Nhưng một nghiên cứu từ Đại học Monash và Bệnh viện Nhi đồng Monash đã tìm ra cách phát hiện căn bệnh này ngay từ lúc trẻ chào đời, và điều này có thể giúp các bác sĩ theo dõi và điều trị bệnh tốt hơn.
Các bà mẹ có trẻ sơ sinh bị tình trạng suy nhược này nói rằng nghiên cứu trên mang lại hy vọng và có thể thay đổi chất lượng cuộc sống của những trẻ bị bệnh và gia đình các em.
Hai bé trai sinh đôi của bà Sonya Georgievski bị sinh non khoảng 13 tuần vì những biến chứng, và tình trạng đang trở nên tệ hơn.
Hai bé bị chứng loạn sản phế quản phổi hoặc BPD – căn bệnh phổi mãn tính ảnh hưởng đến khoảng 55% trẻ sơ sinh bị sinh non 15 tuần.
Căn bệnh này gây ra các vấn đề về hô hấp, khiến trẻ phải nhập viện, dễ bị nhiễm trùng và phải thở oxy tại nhà.
Hai bé trai của bà Georgievski hiện đã gần ba tuổi, nhưng một bé tên là Xavier có nguy cơ phải nhập viện chỉ vì bị cảm lạnh, trong khi bé Oliver bị bệnh hen suyễn.
Có đến 40% trẻ sơ sinh bị chứng BPD cũng bị chứng tăng áp phổi PH.
Biến chứng này làm tăng nguy cơ tử vong và cần phải điều trị chăm sóc đặc biệt.
Được sinh ra chỉ ở tuần thứ 23, con gái của bà Michelle Matar, bé Shifra, đã bị chứng bệnh này và suýt chết.
Bà Martar cho biết bé Shifra đã trải qua 13 tháng thở bằng oxy trong bệnh viện và hai tháng tại nhà.
Giáo sư Arvind Sehgal, chuyên gia tư vấn sơ sinh tại Bệnh viện Nhi đồng Monash, đã điều trị cho bé Shifra và cũng dẫn đầu một nghiên cứu về chứng tăng áp phổi PH.
Nghiên cứu này đã tìm ra cách cải thiện đáng kể khả năng sống sót và chất lượng cuộc sống của bé Shifra.
Nghiên cứu đã kiểm tra nhau thai của 56 trẻ sơ sinh bị sinh non.
“Nghiên cứu đưa ra những manh mối từ nhau thai,” Giáo sư Sehgal nói. “Ngay khi trẻ chào đời, chúng ta có thể tìm được manh mối từ những trẻ có nguy cơ cao và có thể bị chứng tăng áp phổi sau này.”
Giáo sư Sehgal cũng cho biết, nghiên cứu đã cải thiện khả năng điều trị chứng bệnh này cho các bác sĩ.
“Chúng tôi sử dụng thông tin này để thay đổi chiến lược điều trị để giảm rủi ro. Những gì chúng tôi muốn đạt được là giảm nguy cơ tử vong và tìm hiểu xem có thể giảm thời gian nằm viện cho bệnh nhân hay không. Bằng cách này, chúng tôi sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống cho gia đình bệnh nhân và tiết kiệm chi phí.”
Nghiên cứu sẽ được trình bày trên khắp thế giới vào tháng tới.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.