Victoria: Một bác sĩ bị buộc tội giam giữ một người tị nạn như nô lệ của mình
22:30' 24-10-2018
Tòa án Hành chính và Dân sự bang Victoria (VCAT) hôm 19/10 đã xét xử vụ án một bác sĩ ở Melbourne giam giữ một người tị nạn như nô lệ của mình.
Photo: The Age
Bác sĩ này đã bắt người tị nạn đó làm việc 14 tiếng mỗi ngày mà không được nghỉ ngơi, cung cấp thuốc giảm đau nhóm opioid cho nạn nhân, và đe dọa sẽ sát hại nạn nhân.
Bác sĩ Seyyed Ali Abdolzadeh Farshchi đã không trả lương cho người tị nạn đến từ Iran đó, vì cho rằng người này “đang được đào tạo”. Cuối cùng thì ông Farshchi cũng hứa hẹn trả $10/giờ, nhưng thường không trả lương đầy đủ, theo văn bản tố tụng được trình lên VCAT.
Nạn nhân, tạm gọi tên là X, đã làm việc suốt 14 giờ mỗi ngày mà không được nghỉ ngơi, và đôi khi nạn nhân phải làm việc tới 21 giờ mỗi ngày. Nạn nhân cáo buộc rằng, bác sĩ Farshchi đã đưa thuốc giảm đau nhóm opioid cho anh để anh “có sức khỏe trở lại”, mặc dù anh rất mệt mỏi và đau đớn vì phải làm việc trong thời gian dài.
Tuy nhiên, trong một lần nạn nhân bị co giật và bị gục xuống, bác sĩ Farshchi đã yêu cầu các đồng nghiệp của nạn nhân không được gọi xe cấp cứu, và thay vào đó là đưa nạn nhân đến văn phòng của ông.
Vị bác sĩ này sau đó đã không chữa trị cho nạn nhân. Khi nạn nhân hỏi “Ông không nghĩ rằng tôi có thể chết sao?”, ông Farshchi đáp rằng ông ta sẽ đặt thi thể của nạn nhân vào bể tự hoại và làm phân hủy bằng acid.
Khi nạn nhân X hỏi về tiền lương của mình, bác sĩ Farshchi đã dọa sẽ yêu cầu các thành viên thuộc cộng đồng người Iran tại địa phương trùm bao lên đầu nạn nhân và ném nạn nhân xuống đại dương mà “không để ai biết”.
Khi nạn nhân nói với bác sĩ Farshchi là nạn nhân sẽ nghỉ việc, vị bác sĩ này dọa sẽ gửi trả nạn nhân về trại tị nạn, và sau đó nạn nhân sẽ bị trục xuất về Iran.
Tòa án còn được cho biết rằng, nạn nhân rất sợ ông Farshchi và đã nôn mửa vài lần tại nơi làm việc do quá căng thẳng, vì nạn nhân tin rằng “cuối cùng mình sẽ bị giết”.
Bác sĩ Farshchi đã bị cáo buộc bắt ép người khác làm việc cho mình, và điều hành công việc kinh doanh dựa trên những người lao động bị ép buộc trong thời gian từ tháng Bảy 2015 đến tháng Ba 2017.
Song, bị cáo đã phủ nhận các cáo buộc này. Bị cáo sẽ phải ra trình diện tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào tháng Hai năm tới.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Article sourced from news.