Photo: Mediband
Biện pháp mới nói trên sẽ được bắt đầu áp dụng kể từ ngày 1/11 năm nay, sau khi luật mới được ban hành nhằm ứng phó với các trường hợp sốc phản vệ.
Luật mới được công bố sau khi một bé trai mười tuổi, bị dị ứng nặng với các sản phẩm được làm từ sữa, đã tử vong hồi năm 2013. Bé trai này đã uống một lon nước dừa nhập khẩu, và không biết rằng có thành phần sữa trong loại nước uống này.
Nguyên nhân là vì trên bao bì của lon nước dừa đã không kể tên thành phần sữa. Sở Y tế bang Victoria cũng không hề được thông báo rằng loại đồ uống này chính là “thủ phạm” đã gây ra sốc phản vệ cho bé trai.
Loại đồ uống này đã tiếp tục được bày bán thêm sáu tuần nữa trước khi bị thu hồi vì nó có khả năng gây nguy hiểm cho những người khác.
Trong khuôn khổ của luật mới, các quan chức sẽ có thể hành động nhanh chóng hơn nếu xảy ra bất cứ mối nguy hiểm nào đối với sức khỏe của cộng đồng.

Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nha khoa, nha sĩ tại Melbourne?

Nha khoa Lan Anh Vùng: Phú Mỹ Hưng, Q7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm

Chuyên Răng sứ, Implant và Chỉnh nha


Article sourced from sbs.