Victoria lên kế hoạch trồng cây cần sa để làm thuốc chữa bệnh
Ảnh minh họa, Photo: theguardian.com
Động thái này được thực hiện theo cam kết hợp pháp hoá việc sử dụng tinh dầu cây cần sa để chữa các bệnh như ung thư, hội chứng Dravet, HIV/AIDS, bệnh tăng nhãn áp và bệnh Parkinson của Thủ hiến Daniel Andrews hồi trước cuộc bầu cử tháng Mười một 2014. Hãng tin Fairfax Media tiết lộ báo cáo đề xuất sử dụng cây cần sa cho mục đích chữa bệnh của Uỷ ban Cải cách Luật pháp bang Victoria sẽ được Hội đồng Nội các xem xét trong vài ngày tới. Theo quy định, chính quyền bang Victoria không có quyền cho phép nhập khẩu cây cần sa. Mặc dù thư ký Bộ Y tế Úc cho phép nhập khẩu cây cần sa trong một số trường hợp ngoại lệ, song quá trình phê duyệt lại rất phức tạp.
Do đó, Uỷ ban Cải cách Luật pháp bang Victoria lo ngại chính quyền bang không thể đảm bảo được nguồn cung và chất lượng cây cần sa về lâu dài. Điều đó đồng nghĩa với việc Victoria phải tự canh tác cây cần sa theo một hệ thống được kiểm soát chặt chẽ như hệ thống canh tác cây anh túc ở bang Tasmania. Trước cuộc bầu cử tháng Mười một 2014, Thủ hiến Andrews nói rằng ông không muốn các phụ huynh phải chọn lựa giữa việc vi phạm pháp luật và việc phải chứng kiến con cái của họ bị đau đớn vì bệnh tật. Tuy nhiên, Thủ hiến cũng nhấn mạnh ông không ủng hộ việc sử dụng cây cần sa để giải trí và hút cần sa để giảm đau.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)