Victoria: Khả năng thuê nhà ở các vùng nông thôn khó khăn hơn ở thành phố Melbourne
11:00' 26-05-2017
Trong bối cảnh khả năng mua nhà ngày càng khó khăn, nhiều người thường có xu hướng tìm đến các vùng quê như một giải pháp.
Photo: domain.com.au
Trong bối cảnh khả năng mua nhà ngày càng khó khăn, nhiều người thường có xu hướng tìm đến các vùng quê như một giải pháp.
Nhưng chỉ số về khả năng mua nhà công bố hôm thứ Tư tuần vừa qua cho thấy Victoria là tiểu bang duy nhất có khả năng thuê nhà ở các vùng nông thôn lại tồi tệ hơn ở thành phố thủ phủ.
Một người thuê nhà trung bình ở Greater Melbourne phải dành 24% mức thu nhập 85,000 đô la cho tiền thuê nhà, trong khi mức chi trung bình cho tiền thuê nhà ở các địa phương lại là 25% tổng thu nhập của một hộ gia đình.
Theo các chuyên gia, một gia đình được xem là gặp khó khăn trong vấn đề nhà ở khi phải chi hơn 30% thu nhập cho việc chi trả tiền thuê nhà.
Trong khi đó, ở các vùng quê của tiểu bang Victoria, chẳng hạn như Torquay-Jan Juc và các vùng lân cận có mã bưu chính 3228, trung bình các hộ gia đình phải chi tới 41% tổng thu nhập của gia đình cho tiền thuê nhà.
Trung bình các hộ gia đình ở vùng Lorne, Woodend và Queenscliff cũng phải chi ít nhất 33% tổng thu nhập cho tiền thuê nhà.
Mặc dù tiền thuê nhà ở khu vực thành phố Melbourne gần đây tăng lên mức cao kỷ lục, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng Greater Melbourne là khu vực thành phố có khả năng thuê nhà cao thứ hai trên cả nước, trong đó người thuê nhà phải dành 24% thu nhập của gia đình cho tiền thuê nhà.
Ngược lại, người dân ở thành phố Sydney phải dành 29% tổng thu nhập của gia đình cho việc thuê nhà.
Đặc biệt, số liệu báo cáo mới đây còn phát hiện không có khu vực nào có giá nhà cho thuê vừa túi tiền dành cho người cao tuổi ở Melbourne, Geelong, Ballarat hay Bendigo.
Để có thể thuê nhà vừa túi tiền, người cao tuổi phải đến những vùng xa hơn như Moe và Morwell.
Phuong Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)