Credit: Luis Enrique Ascui
Nhà khoa học danh tiếng Suzanne Cory cho rằng việc áp dụng chỉ tiêu giới tính sẽ giúp khắc phục tình trạng này, đồng thời tăng sự tự tin cho nữ sinh và giúp nam sinh phát triển kỹ năng xã hội. Bà nói “Các em thúc đẩy nhau cả về trí tuệ lẫn xã hội”. Hiện nay, nữ sinh chỉ chiếm 46% tại trường Suzanne Cory High School và 43% tại trường Nossal High School.
Chính quyền bang NSW đã công bố kế hoạch áp dụng tỉ lệ nam – nữ bằng nhau tại các trường chuyên từ năm 2027. Trong khi đó, tại Victoria, tỷ lệ nữ sinh ở hai trường kể trên đã giảm còn 44% vào năm ngoái. Sở Giáo dục bang Victoria cho biết, nguyên nhân một phần do Victoria có năm trường chuyên chỉ dành cho nữ, khiến các trường đồng giáo khó giữ cân bằng giới tính.
Một báo cáo năm 2022 cũng chỉ ra lo ngại an toàn và quãng đường đi học xa là rào cản chính với nữ sinh. Dù vậy, nhiều học sinh như em Shishira Chakravartula cho biết, em vẫn cảm thấy bình đẳng vì “tất cả học sinh đều phải vượt qua kỳ thi tuyển”. Trong khi đó, một cựu học sinh là em Sarah Ghumman ủng hộ việc áp dụng chỉ tiêu giới tính, vì “mỗi giới tính đều có thể học hỏi và tôn trọng lẫn nhau”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from TheAge.