Victoria: Hơn 100 tài xế lái xe bus biểu tình trước Tòa nhà Quốc hội
Photo: Joe Armao
Những người biểu tình cho rằng công việc của họ có vai trò quan trọng vì họ đưa đón trẻ em đi học và người lớn đi làm hàng ngày, song điều này có thể gây nguy hiểm cho họ mỗi khi họ ngừng xe bus.
“Có ai trong số các bạn thực sự nghĩ rằng các bạn bị căng thẳng khi một kẻ côn đồ nhổ nước bọt vào mặt bạn, đấm bạn đến bất tỉnh, kề dao vào cổ và thiêu sống bạn khi bạn đang ngồi trên ghế tài xế hay không?”, Thư ký Công đoàn Nhân viên Giao thông Công cộng bang Victoria (TWU), ông John Berger, chất vấn đám đông gồm hơn 100 người biểu tình. Theo Công đoàn Nhân viên Giao thông Công cộng, những vụ tranh chấp về vé xe bus đã tăng vọt kể từ khi loại vé Myki được phát hành vào năm 2013 và đó cũng là nguyên nhân chính khiến hành khách tấn công, đe dọa tài xế lái xe bus ở Victoria. Ông Berger nói rằng không có một nghề nghiệp nào khác ở Úc mà người phụ trách công việc đó bất thình lình bị đấm từ phía sau đầu như nghề tài xế lái xe bus.
Một người biểu tình tên là Kulasooriya cho biết các tài xế lái xe bus không được hưởng quyền được an toàn ở nơi làm việc. “Chúng tôi vẫn phải đi làm và không hề được đảm bảo sẽ trở về nhà an toàn mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Gia đình của chúng tôi không được được đảm bảo về việc người thân của họ sẽ không bị tấn công. Các tài xế lái xe bus có cùng điểm chung là đều đi làm và đều bị thương khi làm việc”, ông Kulasooriya chia sẻ. Những người biểu tình bày tỏ mong muốn loại bỏ trách nhiệm quản lý vé xe bus và lắp đặt tấm chắn an ninh trên xe bus để họ không còn phải đối mặt với các vụ tấn công từ hành khách. Công đoàn Nhân viên Giao thông Công cộng cũng phát biểu rằng việc lắp đặt kiếng và tấm chắn an ninh nên được xem là một điều khoản bắt buộc trong hợp đồng lao động của Sở Giao thông Công cộng bang Victoria (PTV).
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)