Victoria: Ép người khác nhờ bác sĩ trợ tử có thể sẽ bị xem là phạm tội
05:00' 01-02-2017
Ép buộc người khác nhờ bác sĩ trợ tử có thể sẽ bị xem là phạm tội theo như một đề xuất mới đối với đạo luật trợ tử sẽ được trình lên Quốc hội trong năm nay.
Brian Owler. Photo: Janie Barrett
Đạo luật trợ tử hiện đang được xem xét bởi một ban hội thẩm thuộc Quốc hội, bao gồm nhiều chuyên gia và dưới sự điều hành của Giáo sư Brian Owler, cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc.
Để được Quốc hội thông qua, đạo luật trợ tử phải đảm bảo bệnh nhân được an toàn và đạo luật này không bị lợi dụng để ép buộc người khác tự tử. Theo đó, ban hội thẩm đang xem xét bổ sung một quy định mới vào đạo luật trợ tử. Cụ thể, ép buộc người khác nhờ bác sĩ trợ tử sẽ bị xem là phạm tội.
Bên cạnh đó, ban hội thẩm đang xem xét chỉ cho phép các bệnh nhân bị bệnh nan y, chỉ còn sống một vài tuần hoặc một vài tháng, có khả năng tự đưa ra quyết định được quyền yêu cầu trợ tử. Một vấn đề khác cũng đang được xem xét là những bác sĩ nào được phép giúp bệnh nhân trợ tử và phải chăng bác sĩ nên có mặt khi bệnh nhân lựa chọn việc trợ tử.
Dự kiến ban hội thẩm, gồm các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý và các chuyên gia về chăm sóc giảm đau, sẽ công bố báo cáo sơ bộ vào tháng Tư và báo cáo chính thức vào tháng Bảy năm nay. Đề xuất trên đã nhận được sự ủng hộ từ đa số các thành viên thuộc Nội các của Thủ hiến Daniel Andrews, trong đó có Giám đốc Sở Y tế Jill Hennessy và Chưởng lý Martin Pakula. “Các bệnh nhân bị bệnh nan y sẽ được quyền trợ tử theo ý nguyện của họ, và chúng ta cũng nên tiếp nối đạo luật trợ tử mà các quốc gia khác đang áp dụng”, bà Hennessy cho biết.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...