Victoria: Đảng Xanh bị chỉ trích là hành động “vô nghĩa” khi thúc đẩy hợp pháp hóa việc ăn xin

01:00' 20-01-2017
Đảng Xanh đã bị chỉ trích gay gắt sau khi thúc đẩy hợp pháp hóa việc ăn xin trên đường phố ở Melbourne, một việc làm được cho là “vô nghĩa” đối với một hành động phạm pháp.

Bà Ellen Sandell. Photo: Jesse Marlow
Tại Victoria, người ăn xin có thể bị phạt tối đa 12 tháng tù giam, với hàng trăm người ăn xin đã bị khởi tố trong năm năm qua, bao gồm một người đàn ông chỉ có 15 cent trong chiếc nón được đặt dưới chân và một phụ nữ từng bỏ trốn khỏi nhà vì bị bạo lực gia đình.
Nghị sĩ của đảng Xanh tại Melbourne, bà Ellen Sandell, nói rằng phản ứng của đảng Lao động và Thị trưởng Robert Doyle là “đáng thất vọng” vì họ đã tuyên bố không ủng hộ hợp pháp hóa việc ăn xin ở Melbourne.
“Đảng Lao động và Thị trưởng thành phố muốn tiếp tục xem ăn xin là một hành động phạm pháp, phạt tù hoặc phạt tiền những người ăn xin mặc dù họ đang cần được giúp đỡ. Những điều đó không thể giải quyết được vấn đề. Giới chức có thẩm quyền nên đầu tư vào các dịch vụ hỗ trợ người ăn xin thay vì chỉ nói xấu về những người đã bị bỏ quên trong hệ thống dịch vụ an sinh xã hội”, bà Sandell cho biết.
Bà Sandell cũng lên tiếng đáp trả trước lời chỉ trích từ ông Doyle là đảng Xanh đang “thực hiện một hành động thương hại vô nghĩa”. “Tôi nghĩ rằng quyết định này là đúng đắn để bày tỏ sự thông cảm đối với những người đang cần được giúp đỡ và trong hoàn cảnh tuyệt vọng”, bà Sandell phát biểu.
Trong khi đó, ông Doyle thừa nhận là Hội đồng thành phố Melbourne đã không giảm được số lượng người vô gia cư trong thành phố, song cho rằng hợp pháp hóa việc ăn xin sẽ loại bỏ “một công cụ để giảm số lượng người vô gia cư”. Ông Doyle mô tả hành động của đảng Xanh sẽ tạo thành những “nhóm người ăn xin chuyên nghiệp”, sử dụng ma túy và “chọn cách ăn xin để kiếm sống”.
Số liệu thống kê từ trung tâm pháp lý cộng đồng Justice Connect do bà Sandell trích dẫn cho thấy hơn 800 người ăn xin đã bị khởi tố trong năm năm qua, trong đó có 26 người bị khởi tố vào năm 2016.
“Trung tâm Justice Connect đã khảo sát những người ăn xin và hơn 90% trong số họ là những người phải ngủ trên hè phố. Hơn phân nửa trong số đó bị bệnh thần kinh và hầu hết đều bị thất nghiệp dài hạn. Chúng ta nên đối xử bằng tình thương và hỗ trợ họ chứ không nên bắt giam họ”, bà Sandell cho biết thêm.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.