Victoria: Cảnh giác với chiêu lừa đảo giả mạo con cái nhắm vào các phụ huynh

16:00' 15-08-2022
Các điều tra viên hiện đang điều tra về hình thức lừa đảo này, được cho là có nguồn gốc từ châu Âu.

Nguồn: 9News
Sở Cảnh sát Victoria cho biết họ đã xác định được ít nhất 25 nạn nhân của chiêu trò lừa đảo qua điện thoại di động với nội dung tin nhắn “Chào mẹ”, đồng thời đưa ra cảnh báo về trò lừa đảo được thiết kế để “nhắm vào tình cảm” này.
Kẻ lừa đảo sẽ gửi tin nhắn văn bản từ một số điện thoại di động không xác định đến nạn nhân, và tự xưng là con trai hoặc con gái của nạn nhân, hãng tin Nine News cho biết.
Khi tiếp tục trò chuyện với nạn nhân, kẻ lừa đảo sẽ nói rằng “Con bị mất điện thoại”, trước khi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền khẩn cấp - và thông thường bọn chúng sẽ nói rằng tài khoản ngân hàng trực tuyến ở số điện thoại cũ đã bị khóa.
Cảnh sát cho biết, sau khi một lần chuyển tiền đã được thực hiện, kẻ lừa đảo sẽ thường xuyên yêu cầu nạn nhân chuyển tiếp các khoản tiền khác.
“Ít nhất” 25 nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này đã được xác nhận trong một loạt các vụ vi phạm xảy ra kể từ tháng Giêng đến nay.
Trung sĩ John Cheyne thuộc Đội Điều tra Tội phạm Mạng cho biết, số lượng nạn nhân thực sự có thể còn nhiều hơn vì còn nhiều vụ việc chưa được trình báo.
Ông Cheyne kêu gọi bất cứ ai nhận được yêu cầu chuyển tiền từ một số điện thoại không xác định nên thực hiện các bước xác minh, chẳng hạn như gọi điện thoại trực tiếp và yêu cầu người đó chứng minh họ là ai, hoặc gọi cho số điện thoại cũ của con cái đã lưu trong danh bạ, hoặc yêu cầu người đó gửi tin nhắn thoại để kiểm tra giọng nói.
“Nếu họ không thể chứng minh họ là ai hoặc không sẵn sàng thực hiện xác minh, thì bạn không nên chuyển tiền. Nếu bạn là nạn nhân của trò lừa đảo này, hãy gọi ngay cho ngân hàng của bạn và trình báo với trung tâm an ninh mạng ReportCyber”, ông khuyến cáo.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.