Victoria: Các quỹ hưu bổng lớn nhất tiểu bang bị kêu gọi rút vốn khỏi ngành khai thác than đá, dầu mỏ
09:00' 22-10-2017
Hàng trăm bác sĩ và nhân viên y tế ở Victoria đã gây áp lực nhằm kêu gọi các quỹ hưu bổng của họ rút vốn đầu tư khỏi các công ty khai thác than đá và dầu mỏ.
Photo: Jason South
Nhóm này cho rằng ngành khai thác nhiên liệu hóa thạch gây biến đổi khí hậu, khiến nhiều người bị bệnh và hàng ngàn người tử vong.
Nhóm ủng hộ thoái vốn này có tên là Healthy Futures, đã kêu gọi hai quỹ hưu bổng lớn nhất ở tiểu bang là HESTA và First State rút lại số vốn đầu tư 1.72 tỷ đô la khỏi các công ty khai thác nhiên liệu hóa thạch gồm Caltex, Woodside Petroleum, Exxon và Origin.
Người đồng sáng lập nhóm này, Tiến sĩ Kate Lardner, cũng là một bác sĩ phẫu thuật cư ngụ ở Melbourne. Bà Lardner nói rằng, các nhân viên y tế trong nhóm của bà không muốn khoản tiền tiết kiệm của họ được dùng để ủng hộ ngành công nghiệp phát sinh nhiều khí carbon, gây biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và khiến nhiều người bị bệnh.
Thế nhưng, cả hai quỹ hưu bổng HESTA và First State đều cho biết, họ không có kế hoạch rút vốn khỏi các công ty khai thác nhiên liệu hóa thạch kể trên. Bà Liza McDonald, người đứng đầu phụ trách đầu tư thuộc quỹ hưu bổng First State cho biết, công ty của bà sẽ vẫn giữ nguyên khoản đầu tư vào các công ty đó.
“Tuy nhiên, đối với các vấn đề bền vững lâu dài, chúng ta nên xem xét đến nhiều giải pháp chứ không nên chỉ quan tâm đến một vài công ty riêng lẻ”, bà McDonald nói. Trong khi đó, quỹ hưu bổng HESTA cho biết, quỹ này chỉ xem việc rút vốn đầu tư như phương án cuối cùng.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)