Chính sách trợ cấp lúa gạo thất bại và nạn buôn lậu đã dẫn tới sự bất mãn chính trị ở một số nước Đông Nam Á.

ảnh minh họa

Gạo là lương thực chính tại khu vực Đông Nam Á. Điều này lý giải tại sao nhiều chính khách hoảng sợ khi người nông dân bị kích động hoặc người tiêu dùng phàn nàn về giá cả đắt đỏ.

Ngày 12.2, nông dân trồng lúa Thái Lan đã xuống đường biểu tình, bày tỏ thất vọng trước sự thất bại một lần nữa của chính phủ trong việc chi trả tiền tạm ứng lúa gạo cho người dân.

Trong khi đó tại Philippines, nạn buôn lậu lúa gạo vẫn không có dấu hiệu suy giảm, buộc chính quyền phải tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng, xem xét kĩ lưỡng sự việc lại một lần nữa.

Chương trình trợ cấp lúa gạo của Thái Lan được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Theo đó, chính phủ sẽ thu mua sản lượng lúa của nông dân địa phương với giá cao trước khi bán lại cho thị trường toàn cầu với một mức giá hời.

Mục đích của chương trình nhằm nâng cao mức sống, tăng cái khoản tiết kiệm của người dân nhưng lại bị các nhà phê bình chế giễu như một chương trình dân sinh lãng phí.

Cách đây 6 tháng, chính phủ Thái Lan đã quyết định hạ mức giá trợ cấp để bù đắp những tổn thất rất lớn phát sinh từ chương trình lúa gạo. Dù vậy, nông dân vẫn hi vọng họ sẽ sớm được trả đầy đủ tiền cho những sản phẩm của mình. Thế nhưng, tiền đã không đến và sự thật là, các khoản thanh toán bị trì hoãn đã lên tới 130 tỷ baht (khoảng 4 tỷ USD), khiến hơn 1 triệu nông dân Thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Gánh nặng nợ nần đè chặt lên vai, tuyệt vọng và tức giận, nhiều nông dân trồng lúa đã xuống đường biểu tình và tiến về thủ đô Bangkok, yêu cầu chính phủ phải có các biện pháp bảo đảm đời sống của họ. Những người này thậm chí còn phong tỏa một số tuyến đường gần Bangkok và dựng lều trại ngay trước trụ sở Bộ Thương Mại.

Phần lớn người nông dân tham gia biểu tình không có liên hệ với phe biểu tình chống chính phủ của ông Suthep Thaugsuban, nhưng việc họ đến Bangkok đã làm căng thẳng thêm khủng hoảng chính trị của đất nước.

Ngay lập tức, phe đối lập đã chớp lấy thời cơ nhằm tăng cường thêm lực lượng. Họ kêu gọi quyên góp ủng hộ cho những nông dân trồng lúa duy trì cuộc biểu tình tại thủ đô. Phe đối lập còn đồng thời cáo buộc nạn tham nhũng trong chính phủ của bà Yingluck chính là nguyên đẩy người dân trồng lúa vào cảnh màn trời chiếu đất như hiện nay.

Về phần mình, chính phủ của Thủ tướng Yingluck cho biết trong bối cảnh các cuộc biểu tình cứ tiếp diễn tại nhiều khu vực của đất nước, họ thật sự không đủ khả năng trả tiền cho nông dân. Chính phủ Thái Lan cũng đồng thời kêu gọi người biểu tình không nên chiếm hoặc phong tỏa các ngân hàng của nhà nước.

Chính phủ cũng hứa hẹn sẽ sớm tìm ra biện pháp tốt nhất, bảo đảm không một ai bị sót tiền lúa gạo đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng chương trình tạm trữ lúa gạo là “thứ lãng phí” và ăn hại.

“Mục tiêu cuối cùng của chương trình lúa gạo không phải đem lại sự nổi tiếng hay uy tín cho chính phủ. Đó chỉ đơn giản là một chính sách bảo đảm an ninh thu nhập tốt hơn cho người dân và cho cả thế hệ tương lai sau này, tránh khỏi các tác động khủng hoảng tài chính của đất nước”.

Chính phủ của bà Yingluck nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người nông dân, đó là lý do bà không thể bỏ mặc họ và đáp đền lại bằng chính sách tạm trữ lúa gạo. Tuy nhiên, lẽ ra bà Yingluck nên nghe theo ý kiến của một số nhà kinh tế học khi cho rằng chính sách mà bà đang theo đuổi cần phải được sửa đổi.

Chuyển sang tình hình Philippines. Nạn buôn lậu gạo đã trở thành tiêu điểm chính trị hàng đầu sau khi có báo cáo cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2013 có đến 50 nghìn tấn gạo bị buôn lậu vào Philippines mỗi tuần. Trước đó vào năm 2011, Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Quốc hội đã ra lệnh điều tra, xác định lại tất cả các nghi can buôn lậu gạo trong cả nước đồng thời đốc thúc chính phủ nhanh chóng xét xử 157 trường hợp buôn lậu gạo trước đó.

“Nạn buôn lậu làm tổn thương nền kinh tế Philippines, tổn thương nghiêm trọng đời sống nông dân nghèo. Họ đã dành cả ngày cực nhọc dưới nắng để tạo ra những thứ chúng tôi có trên bàn ăn, nhưng lại bị những kẻ buôn lậu phá hoại”, chủ tịch Thương viện Philippines, Franklin Drilon cho biết.

Mới đây, Bộ Tư pháp Philippines tuyên bố đã bắt được “vua buôn lậu lúa gạo”. Nhiều người dân tỏ ra nghi ngờ và tự hỏi liệu đây có phải là kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau đường dây buôn lậu hay không.

Những gì cần làm lúc này là phải tiếp tục “dập tắt” tham nhũng trong chương trình nhập khẩu lúa gạo của chính phủ. Có lẽ Tổng thống Benigno Aquino III, trước khi hết nhiệm kì vào năm 2016, nên xem xét lại vấn đề này một cách kĩ lưỡng và toàn diện.

Những gì đang diễn ra tại Thái Lan và Philippines chứng tỏ gạo không chỉ đơn thuần là một mặt hàng lương thực thiết yếu tại Đông Nam Á. Đó là một hàng hóa chính trị quan trọng, có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử hay thậm chí là kích động một cuộc bạo loạn trong xã hội.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Nha Khoa Lan Anh Vùng: Quận 7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm