Đã có thời điểm các Gooners hi vọng rất nhiều về việc BLĐ đội bóng sẽ vung tiền trên TTCN để đưa về SVĐ Emirates 2 ‘người cũ’ là Fabregas và Carlos Vela. Thế nhưng những động thái gần đây lại cho thấy có vẻ như Arsenal chẳng còn mặn mà với cuộc hội ngộ này. Vậy đâu là nguyên nhân chính?
Hiện tại cả Fabregas và Vela đều đang được cho là muốn ra đi để tìm bến đỗ mới. Trong khi BLĐ Barcelona muốn bán Fabregas để thực hiện cuộc cách mạng cải tổ dưới thời tân HLV Luis Enrique thì điều ngược lại đã xảy ra với Carlos Vela khi anh tự đánh tiếng muốn ra đi sau khi Sociedad không thể dành vé dự Champions League mùa giải tới. Điều này khiến báo chí và giới truyền thông từng rộ lên tin đồn rằng Arsenal sẽ tìm cách tiếp cận 2 cầu thủ này để tìm cách đưa họ về SVĐ Emirates một lần nữa giữa bối cảnh HLV Wenger cũng đang rất muốn tăng cường chất lượng đội hình cho cuộc chiến danh hiệu. Thế nhưng những động thái gần đây lại cho thấy có vẻ như Arsenal chẳng còn mặn mà với cuộc hội ngộ này. Vậy đâu là nguyên nhân chính?
Fabregas: Giữa cảm xúc và lý trí
Nếu nói về cảm xúc thì chắc chắn có rất nhiều Gooners trên thế giới vẫn mong muốn được thêm một lần chứng kiến Fabregas thi đấu trong màu áo Arsenal bởi từ trước tới nay Fabregas luôn là một trong những cầu thủ được các fan Arsenal dành tình cảm nhiều nhất. Tiền vệ Tây Ban Nha đã rời Barca để đến Arsenal từ khi còn 16 tuổi và đã có hơn 10 năm gắn bó với xứ sở sương mù, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng đội bóng trước khi trở thành đội trưởng trẻ nhất của CLB ở tuổi 21 (năm 2008).
|
|
|
Dù nhận được nhiều tình cảm từ NHM Pháo thủ nhưng sự có mặt của Fabregas ở đội hình Arsenal lúc này là điều khá xa xỉ. Ảnh: Internet |
Cho đến nay rất nhiều người vẫn còn cảm thấy tiếc nuối với quyết định trở lại Barca của Fabregas vào năm 2011. Về phía của Fabregas, anh vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng cũ dù khi đã trở về Tây Ban Nha thi đấu. Với anh Arsenal là kỷ niệm đẹp về những năm tháng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu và đây không khác gì ngôi nhà thứ 2 của anh.
Thế nhưng nếu xét về lý trí thì nhiều CĐV cũng đồng quan điểm với nhau rằng Fabregas không còn là mẫu cầu thủ mà họ cần thêm nữa. Nhất là khi trong tay HLV Wenger đã có nhiều cầu thủ xuất sắc ở vị trí này như Oezil và Ramsey hay cả những Cazorla, Jack Wilshere, Rosicky. Sự xuất hiện của Fabregas có thể sẽ gây ra những xáo trộn nhất định trong đội hình bởi HLV Wenger không phải là người có thói quen phung phí tiền bạc chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị. Với cá tính của Giáo sư, ông sẽ chỉ xem xét việc mua Fabregas khi đội hình Arsenal đã đầy đủ nhân tố chất lượng ở cả 3 tuyến, còn hiện tại thì không!
Ưu tiên số 1 của HLV Wenger vào lúc này là việc bổ sung một tiền đạo đẳng cấp để chia lửa với Olivier Giroud, một tiền vệ trụ giữa bối cảnh Arteta và Flamini đã có dấu hiệu của tuổi tác và bổ sung thêm nhân tố ở hàng thủ khi mà cả Fabianski, Sagna, Vermaelen đều đã và đang rục rịch chuyển đi. Nếu ‘làm ngơ’ Fabregas để cho Barca bán anh cho đội bóng khác (nhiều khả năng là Chelsea) thì Arsenal sẽ được lợi rất nhiều khi hoàn toàn có thể thu về 15-18 triệu euro bổ sung vào ngân sách chuyển nhượng. Đó là khoản tiền đủ để Arsenal đưa về một cầu thủ chất lượng.
Carlos Vela: Canh bạc mạo hiểm
Với Arsenal, trước lúc Vela ra đi có thể nói tuyển thủ Mexico là một hợp đồng thất bại. Anh nghiêng hẳn về lối đá kỹ thuật nhưng lại quá rườm rà. Ngay cả việc cho Vela mượn đến một đội bóng ở Premier League (West Brom) cũng chẳng đem lại kết quả và cuối cùng anh được đẩy đến Tây Ban Nha, nơi lối đá kỹ thuật được ưa chuộng. Và quả thật môi trường chơi bóng tại La Liga khiến cho Vela như “cá gặp nước”. Anh hòa nhập rất nhanh vào lối chơi của Real Sociedad và sớm trở thành cầu thủ không thể thay thế tại đây.
Sau khi là nhân tố chính giúp Sociedad dành vé dự Champions League mùa trước, sang đến năm nay Vela tiếp tục trình diễn phong độ chói sáng với việc ghi tổng cộng 21 bàn thắng và 13 đường kiến tạo thành bàn để qua đó trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2013/2014 của Sociedad do các CĐV bình chọn. Giá trị hiện tại của Vela đã lên đến 17-18 triệu bảng, tuy nhiên Arsenal lại hoàn toàn có thể mua lại anh với chỉ bằng 1/5 số tiền ấy. Đó thực sự là một món hàng quá hời! Thế nhưng tại sao HLV Wenger lại không tỏ ra quá mặn mà với thương vụ này?
|
|
|
Có quá nhiều lý do để Arsenal không cần đến Carlos Vela. Ảnh: Internet |
Thứ 1, Giáo sư lo lắng về cái dớp trước kia bởi Vela đã từng một lần thất bại với việc thể hiện mình trong môi trường chơi bóng tại Premier League. Chẳng ai biết trước được liệu lần này anh có làm tốt hơn lần trước hay không?
Thứ 2, Vị trí sở trưởng của Vela là tiền đạo cánh phải, đây là vị trí mà vào thời điểm hiện tại Arsenal đã có Theo Walcott và Chamberlain. Nếu đưa Vela trở lại chắc chắn ông sẽ phải đẩy bớt 1 người sang cánh trái (có thể là Vela hoặc Chamberlain), điều này chưa chắc đã mang lại hiệu quả cao trong lối chơi. Thực chất người mà HLV Wenger nhắm đến lại là đồng đội của Vela, Antoine Griezmann. So với Vela thì Griezmann có nhãn quang chiến thuật tốt hơn và anh cũng là một tiền đạo cánh trái thực thụ. Mặt khác với việc là người Pháp, Griezmann đã ghi điểm trong mắt HLV Wenger.
Thứ 3, Arsenal hoàn toàn có thể chọn giải pháp an toàn hơn giống như trường hợp Fabregas bởi lẽ rộ tin Sociedad đang rậm rịch đàm phán với BLĐ Pháo thủ về việc mua đứt điều khoản trong hợp đồng với Vela. Nếu chấp nhận lời đề nghị này Arsenal hoàn toàn có thể bỏ túi thêm 8 triệu euro nữa. Họ cũng có thể dùng chính số tiền đó làm một phần trong kế hoạch chiêu mộ Griezmann.
Như vậy với những lý do kể trên có thể chúng ta đã phần nào hiểu được tại sao Arsenal không quá mặn mà với việc đưa 2 cầu thủ này về với SVĐ Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.