Meteor 1-1, vệ tinh theo dõi thời tiết đầu tiên của Liên Xô cũ được phóng lên quỹ đạo, rơi xuống vùng Queen Maud Land của Nam Cực, RIA Novosti đưa tin.

Vệ tinh Meteor 1-1 của Nga chỉ hoạt động hơn một năm trước khi "chết"

"Dữ liệu cho thấy các mảnh vỡ của Meteor 1-1 bắt đầu rơi xuống bầu khí quyển vào khoảng 2h17 sáng hôm 27/3 theo giờ Moscow", đại tá Alexey Zolotukhin, người phát ngôn của Lực lượng Không gian thuộc Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

Vệ tinh nhân tạo lớp Meteor được chế tạo tại Liên Xô trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Meteor 1-1 được phóng lên quỹ đạo trái đất vào ngày 26/3/1969, trở thành vệ tinh theo dõi thời tiết đầu tiên của Liên Xô hoạt động trong vũ trụ. Nó ngừng hoạt động vào tháng 7/1970.

Với khối lượng từ 1.200 tới 1.400 kg, ban đầu vệ tinh Meteor 1-1 bay ở khoảng cách 650 km so với mặt đất. Hoạt động nhờ hai tấm pin mặt trời, nó cung cấp dữ liệu về các hệ thống thời tiết trên hành tinh, độ che phủ của mây, biến động của băng và tuyết.

Tiến Huy (Theo VnExpress)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm