Vẻ đẹp kỳ thú của "sông băng chân voi"
Thực tế, sông băng là một trong những hiện tượng tự nhiên khá đặc biệt trên trái đất. Các dòng sông được hình thành nhờ băng tuyết lỏng tích tụ lại từ những trận mưa giáng thủy qua nhiều thế kỷ, khi đạt được một độ nhất định sẽ liên tục tuôn chảy theo độ dốc về phía thung lũng hoặc vùng nước nào đó. Rất khó có thể thấy được sự dịch chuyển của sông băng qua vài thập kỷ nhưng du khách có thể dễ dàng nhận thấy được cảnh quan thay đổi đáng kể.
Sông băng chân voi nằm trên bán đảo Kronprins Christian Land. Mặc dù không có sự liên kết với sông băng chính của Greenland thay vào đó, sông băng chân voi lại thuộc mạng lưới các sông và tảng băng xung quanh chu vi của đảo.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những dòng sông băng xa trung tâm và các mũ băng mặc dù chỉ chiếm 5-7 % trong tổng khối lượng băng của Greenland nhưng lại chiếm 20% lượng nước biển dâng do hiện tượng băng tan.
Sông băng Malaspina thuộc phía Đông Nam Alaska là một ví dụ khác về kiểu sông băng ở chân sườn núi.
Sông băng này dài 65 km và rộng 45 km, đây cũng chính là sông băng chân sườn núi lớn nhất trên thế giới. Dòng sông băng này được hình thành ở những thung lũng băng, chủ yếu do sông băng Seward và Agassiz chảy từ dãy núi Saint Elias vào đồng bằng ven biển đối diện với Vịnh Alaska.
Sông băng Malaspina
Article sourced from 24H.