Một nghiên cứu mới, công bố trên tạp chí Y học Anh, cho thấy rằng, vắc-xin ung thư cổ tử cung do các nhà khoa học Úc phát triển, đã thực sự có tác dụng ngăn ngừa căn bệnh này.
Cần tiêm đủ ba liều để vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung đạt hiệu quả cao nhất. (Credit: ABC)
Các nhà nghiên cứu cho biết, vắc-xin này giảm số phụ nữ được chuẩn đoán là có hiện tượng bất thường ở cổ tử dung hoặc tiền ung thư cổ tử cung đến một nửa.
Nghiên cứu trên khảo sát 100 ngàn phụ nữ và trẻ em gái đã tiêm vắc-xin ngăn ngừa vi-rút gây u nhú ở bộ phận sinh dục của người (được gọi là HPV) từ năm 2007 đến năm 2011.
Giáo sư David Whiteman, thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Berghofer QIMR, cho biết: Nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ được chủng ngừa giảm nguy cơ phát triển những triệu chứng bất thường ở cổ tử cung thấp hơn đến 50%. Tuy nhiên, đó là ở thời kỳ đầu. Chúng tôi nghĩ tỉ lệ này có thể còn cao hơn trong tương lai.
Ung thư cổ tử cung là nguyên nhân tử vong của hơn 200 phụ nữ Úc mỗi năm.
Nhằm giảm nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung, chương trình Chủng ngừa ung thư cổ tử cung Quốc gia được khởi động năm 2007.
Việc tiêm vắc-xin miễn phí được áp dụng cho trẻ em trong năm đầu tiên ở bậc trung học.
Giáo sư Whiteman cho biết, nghiên cứu cho thấy, vắc-xin đạt hiệu quả cao nhất khi được tiêm cho thanh thiếu niên trước tuổi quan hệ tình dục.
“Chúng tôi thấy rằng, việc chủng ngừa đạt hiệu quả cao nhất với những phụ nữ mà khi tiêm họ ở tuổi 15-19. Tác dụng sẽ giảm với phụ nữ lớn tuổi hơn”, ông nói.
Đây không phải là lần đầu, số phụ nữ được chẩn đoán là trong giai đoạn đầu ung thư cổ tử cung giảm xuống nhờ tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, Giáo sư David Whiteman cho hay đây là lần đầu tiên cho thấy sự suy giảm này có liên quan mật thiết đến việc tiêm vắc-xin.
“Một số nghiên cứu trước cũng nhận thấy xu hướng giảm những bất thường cổ tử cung nhưng lại không biết liệu những phụ nữ này từng được tiêm vắc-xin hay chưa. Bởi vậy, có thể còn có những giải thích khác. Còn đây lần đầu tiên, tỉ lệ giảm được xác nhận là do tác dụng của tiêm vắc-xin,” ông nói.
David Whiteman cho biết thêm, vắc-xin này chống lại hai chủng vi-rút HPV được cho là nguyên nhân gây ra khoảng 50% bất thường ở cổ tử cung. Tuy nhiên, vắc-xin không tác dụng với các chủng vi-rút HPV khác. Do vậy, trên thực tế, mức giảm là 50%.
Nghiên cứu cũng cho thấy những phụ nữ và trẻ em gái chỉ tiêm hai trong số ba liều vắc-xin cũng giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nhưng không cao, khoảng 21%. Julia Brotherton, thuộc Chương trình Quốc gia tiêm phòng vắc-xin HPV, nhận xét: “Điều này nhắc nhở chúng ta lý do tại sao cần phải tiêm đủ ba liều”.