Thứ Hai ngày 28/4, Uỷ ban Tư vấn Dịch vụ Y tế (MSAC) đề xuất Bộ Y tế Australia thay thế phương pháp xét nghiệm Pap bằng phương pháp xét nghiệm HPV (human papillomavirus) trong điều trị, ngăn ngừa ung thư cổ tử cung. MSAC cho biết qui trình xét nghiệm HPV cũng giống như qui trình xét nghiệm Pap, các bác sĩ hoặc y tá sẽ lấy mẫu tế bào từ cổ tử cung của bệnh nhân để xét nghiệm. Tuy nhiên, với phương pháp HPV, phụ nữ chỉ cần xét nghiệm 5 năm một lần và bắt đầu ở tuổi 25. Trong khi đó, xét nghiệm Pap cần phải thực hiện từ hai đến ba năm một lần và bắt đầu ở tuổi từ 18 đến 20. Ngoài ra, phụ nữ có thể xét nghiệm HPV lần cuối trong khoảng thời gian từ 70 đến 74 tuổi.
Ảnh minh hoạ
MSAC cũng khẳng định mặc dù thời gian giữa những lần xét nghiệm được kéo dài, nhưng phương pháp HPV vẫn an toàn và hiệu quả hơn phương pháp Pap. Mặt khác, những phụ nữ đã tiêm vắc-xin ngừa virus HPV cũng nên xét nghiệm sàng lọc bởi vì vắc-xin không thể chống lại tất cả các virus gây ung thư cổ tử cung.
Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Peter Dutton cho biết sẽ xem xét đề xuất và tham khảo ý kiến của chính phủ, chính quyền các bang và các chuyên gia về vấn đề này. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng khuyến cáo mọi người tiếp tục xét nghiệm Pap hai năm một lần bởi vì phương pháp này được chứng minh có thể làm giảm một nửa trường hợp tử vong vì ung thư cổ tử cung trong 22 năm qua. Được biết, mỗi năm Australia có khoảng 734 phụ nữ bị chẩn đoán ung thư cổ tử cung, căn bệnh này chiếm khoảng 1.7% trong số các bệnh ung thư và khoảng 1.3% trong số các trường hợp tử vong vì ung thư ở phụ nữ.
Kim Phụng - Viet Times