Ủy ban Hoàng gia về Bạo hành Gia đình kêu gọi đảm bảo quan tâm giải quyết nhu cầu của các cộng đồng đa dạng
inTouch, Trung tâm Đa Văn hóa chống Bạo hành Gia đình (Multicultural Centre against Family Violence), hôm nay đã trình 42 kiến nghị lên Ủy ban Hoàng gia của tiểu bang Victoria về Bạo hành Gia đình.
Trong hơn 30 năm qua, inTouch đã cung cấp các dịch vụ về bạo hành gia đình mang tính toàn diện và phù hợp về mặt văn hóa cho các cộng đồng di dân và người tỵ nạn trên khắp tiểu bang Victoria. Với vai trò đó, trung tâm chúng tôi đứng ở vị trí rất tốt để trình các kiến nghị có tầm quan trọng to lớn lên Ủy ban Hoàng gia về các biện pháp nhằm giảm bớt số vụ việc bạo hành gia đình cho những thành viên có nhiều khó khăn nhất ở các cộng đồng đó.
Khi công bố những kiến nghị được đệ trình, Giám đốc Điều hành trung tâm inTouch, cô Maya Avdibegovic, chỉ rõ rằng những điều mà phụ nữ di dân và tỵ nạn từng trải qua cũng tương tự như những phụ nữ khác ở cộng đồng rộng lớn hơn, nhưng họ bị thiếu hiểu biết về hệ thống luật pháp Úc, bị tuyệt đối cách ly về mặt xã hội, sợ hãi những người ở vị trí quyền lực và không thạo tiếng Anh, đó chỉ là một vài thử thách mà những phụ nữ này phải vượt lên thêm khi họ tìm kiếm sự bảo vệ để không bị chồng hoặc người thân trong gia đình bạo hành.
Tương tự như vậy, những trải nghiệm của con cái họ cũng có thể khác với những trải nghiệm của trẻ em trong cộng đồng rộng lớn hơn bị cảnh bạo hành trong gia đình, bởi vì những sự kiện đau thương liên quan đến trải nghiệm từ trước khi di dân và trong hành trình di dân, vấn đề phân biệt sắc tộc và phân biệt đối xử và vấn đề bình thường hóa một số niềm tin về văn hóa.
“Trong khi chúng ta công nhận là đã có một số tiến bộ về hệ thống trong lĩnh vực giúp đỡ nạn nhân bị bạo hành gia đình, những người phụ nữ di dân và tỵ nạn và con cái họ vẫn còn phải đối mặt với một loạt rào cản và những lỗ hổng trong khu vực dịch vụ khi phải tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chính thống rộng rãi hơn”, Cô Avdibegovic nói.
Dịch vụ dành cho các cộng đồng khó khăn nhất – dù đó là dịch vụ đặc thù hay chính thống mang tính nhạy cảm về mặt văn hóa – vẫn trong tình trạng thiếu kinh phí tài trợ, với số vụ việc và tỷ lệ bạo hành gia đình như vậy.
Bà Faye Spiteri, Chủ tịch Trung tâm inTouch, nhấn mạnh rằng để chống lại tình trạng bạo hành gia đình, điều tối quan trọng là phải tăng mức kinh phí tài trợ đồng thời phải phối hợp và hòa nhập tốt hơn giữa các cơ quan thuộc Khu vực Thứ Ba và khu vực Chính phủ. “Cốt lõi những kiến nghị của chúng tôi nhằm đạt được sự thay đổi là cần có khả năng quản lý tập trung và sẵn sàng ứng phó, một hệ thống giúp đỡ về bạo hành gia đình có hiệu quả và hòa nhập văn hóa, nguồn trợ cấp thường xuyên đảm bảo trên khắp các lĩnh vực – chứ không chỉ là ứng phó khủng hoảng, tăng cường thu thập số liệu, và khả năng ứng phó dịch vụ tổng thể”, bà nói.
Bà nói thêm: “Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh nhu cầu tuyệt đối thiết yếu về tiêu chuẩn chuyên nghiệp, chứng chỉ bắt buộc và huấn nghệ về bạo hành gia đình cho các cơ quan được trợ cấp và cho các thiện nguyện viên cung cấp những dịch vụ hỗ trợ rất cần thiết”.
“Chúng tôi ca ngợi Chính phủ tiểu bang Victoria về khả năng lãnh đạo và sự cam kết giải quyết vấn đề xã hội cấp bách và quan trọng nhất này. Chúng tôi công nhận mức độ to lớn của những thử thách phải đối mặt nhằm mang lại sự thay đổi. Để cân nhắc kỹ càng con đường đi tới, chúng tôi kêu gọi Ủy ban Hoàng gia đảm bảo rằng việc đáp ứng hiệu quả các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em di dân và tỵ nạn bị tác động bởi bạo hành gia đình là kết quả mấu chốt cho công tác điều tra của Ủy ban. Và để tăng cường mạnh mẽ khả năng của khu vực trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan tới bạo hành gia đình một cách hiệu quả và phù hợp về văn hóa, Ủy ban nên cân nhắc chấp nhận tất cả 42 kiến nghị được trình bầy chi tiết trong bản Tường trình của chúng tôi”, bà kết luận.
Muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn phỏng vấn, liên lạc Vicki Kyritsis, Giám đốc Truyền thông theo số 03 9413 6521 hoặc email cm@intouch.asn.au.