Giới chức Ukraine ra lời kêu gọi thành lập “đội quân tự nguyện” vì các lực lượng vũ trang an ninh hiện hành không thể chống lại người biểu tình miền đông hiệu quả.
Các binh sĩ Ukraine ở tỉnh Donetsk.
Giới lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine vừa ra lời kêu gọi người tình nguyện tham gia quân đội nhằm đàn áp người biểu tình, chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp diễn ra.
Với tình hình bạo lực gia tăng, cựu Thủ tướng Ukriane Yulia Tymoshenko kêu gọi thành lập “đội quân tự nguyện” vì cả quân đội và các lực lượng an ninh của nước này đều không hiệu quả trong việc lập lại trật tự tại các tỉnh miền đông, hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin.
Lời kêu gọi của bà Yulia Tymoshenko chỉ là 1 trong nhiều lời kêu gọi thành lập các đơn vị tự vệ ủng hộ chính quyền Kiev để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vào ngày 25/5.
Trước đó, người chỉ huy lực lượng Cảnh vệ quốc gia Adriy Tiron đã phát biểu tại Kiev cho biết, những người từng tham gia biểu tình lật đổ chính quyền của Tổng thống Yanukovych đã được kêu gọi tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, vẫn có những rắc rối về việc ai sẽ là người chỉ huy và nhiệm vụ của lực lượng này.
Trong khi đó, Bộ trưởng tạm quyền Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã có chuyến thăm tới các điểm kiểm soát mới thành lập ở gần Slavyansk. Tại đây, ông Arsen Avakov đã chứng kiến sự yếu kém của Quân đội Ukraine cũng như sự thiếu thốn trong những việc cung cấp hậu cần cơ bản.
“Quân đội của chúng tôi đã bị hủy hoại một cách có hệ thống chỉ trong vài năm. Ukraine không có quân đội thông thường. Chúng tôi không có lực lượng đặc biệt thích hợp. Đây là lần đầu tiên, Quân đội Ukraine thử tham gia chiến đấu. Chúng tôi vẫn đang xem xét và tìm kiếm những người có khả năng tham gia chiến đấu trong quân đội này”, ông Avakov cho biết.
Ông Danylo Lubkivsy, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách đối ngoại cho biết Nga đang can thiệp vào Ukraien nhằm phá vỡ cuộc bầu cử ngày 25/5. Tuy nhiên, ông Danylo Lubkivsy cũng khẳng định, chính phủ lâm thời Kiev sẽ làm tất cả mọi cách để thực hiện cuộc bầu cử trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine với những lới hứa hẹn về quyền tự chủ nhiều hơn đối với các tỉnh miền đông.
“Tuy nhiên, chúng tôi không thương lượng với những kẻ khủng bố”, ông Lubkisvsy cho biết trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 6/5.