"Hiện không thể ra khỏi đó. ý tôi là về mặt vật lý có thể xảy ra, nhưng rất nguy hiểm do pháo kích và giao tranh liên tục", tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai hôm nay cho hay.

Theo ông Gaidai, khoảng 568 người, trong đó có 38 trẻ em, đang trú ẩn bên dưới tầng hầm nhà máy hoá chất Azot.

Ông cho biết giới chức đã cố thuyết phục dân thường rời đi vào tháng trước, trước khi các cây cầu lớn ở ngoại ô bị phá hủy, nhưng nhiều người "không muốn đi" và tin rằng họ sẽ an toàn hơn khi ở lại đó. Một số người thiệt mạng hoặc bị thương khi rời nơi trú ẩn để làm các công việc, như nấu ăn.

Trước đó, Leonid Pasechnik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, thông báo lực lượng do Nga hậu thuẫn sẽ mở lại hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi nhà máy Azot. Theo ông, lực lượng ly khai đã tiến vào nhưng không thể đánh bật lính Ukraine khỏi nhà máy.

Haidai nói rằng một cuộc sơ tán chỉ có thể thực hiện được nếu có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, nhưng ông nghi ngờ bất cứ cam kết nào của Nga.

"Tôi nghe rất nhiều điều họ nói, nhưng 99% trong số đó vô nghĩa hoặc lừa dối. Nếu có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, chúng tôi có thể đưa mọi người ra ngoài. Nhưng tôi không tin người Nga", quan chức này nói.

Một gia đình ẩn náu trong tầng hầm nhà máy hoá chất Azot ở thành phố Severodonetsk, tỉnh Lugansk, miền đông Ukraien ngày 16/6. Ảnh: Reuters.

Ông Gaidai cũng nói rằng ít nhất ba dân thường thiệt mạng và 7 người bị thương trong cuộc không kích của Nga ở Lysychansk, thành phố đối diện Severodonetsk qua sông Donets. Cuộc tấn công bị cho là nhằm vào tòa nhà người dân đang ẩn náu, song thông tin này chưa được xác minh.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đang tập trung phần lớn lực lượng ở phía bắc tỉnh Lugansk và tìm cách tấn công đồng loạt theo 9 mũi tiến quân.

"Cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ Lugansk vẫn tiếp tục", đại tướng Valeriy Zaluzhny, tổng tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Ukraine, cho hay. "Đối phương đang sử dụng không quân, lựu pháo và pháo phản lực phóng loạt để tìm cách đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi vị trí phòng thủ".

Tướng Zaluzhny nói rằng lực lượng Nga chia làm 9 mũi đồng loạt tấn công, theo các hướng từ bắc xuống nam, từ đông sang tây Lugansk, trong khi một số mũi từ phía nam cũng phát triển tiến công lên hướng bắc.

Trưởng đoàn đàm phán của Nga, Vladimir Medinsky, cho biết Moskva đã sẵn sàng tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng chưa nhận được phản hồi về các đề xuất mới nhất.

Phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức những cuộc đàm phán gián đoạn từ xa và gặp trực tiếp kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, nhưng các nỗ lực phần lớn bị đình trệ kể từ tháng 3. Ông Medinsky cáo buộc Ukraine là nguyên nhân khiến đàm phán không đạt tiến bộ.

Kirill Stremousov, người được Nga bổ nhiệm làm phó lãnh đạo chính quyền quân sự - dân sự Kherson, tỉnh miền nam Ukraine hiện do Moskva kiểm soát, thông báo trẻ em sinh ra ở Kherson từ ngày 24/2 sẽ tự động được cấp quốc tịch Nga.

"Ngoài ra, trẻ mồ côi cũng sẽ được đăng ký là công dân Nga", Stremousov cho hay.

Trước đó một ngày, Stremousov tuyên bố 10.000 công dân ở Kherson đang xếp hàng dài nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga.

Nga đăng video phóng tên lửa Iskander tập kích chỉ huy sở Ukraine

Những tiếng còi báo động vang khắp thủ đô Kiev của Ukraine sáng nay, không lâu sau khi Thủ tướng Italy Mario Draghi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt chân đến khách sạn ở trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, còi báo động không kích được kích hoạt không đồng nghĩa với thành phố đang bị tấn công. Chúng thường vang lên để cảnh báo về mối đe dọa cũng như nâng cao cảnh giác của lực lượng phòng không.

Phản ứng trước chuyến thăm Kiev của các lãnh đạo này, Điện Kremlin cảnh báo phương Tây không tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine, nói rằng động thái này "vô ích" và gây thiệt hại cho Kiev.

Bộ Ngoại giao Nga công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 121 công dân Australia, bao gồm các nhà báo và quan chức quốc phòng. Bộ cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự đối với 29 thành viên các cơ quan truyền thông Anh vì cáo buộc "lan truyền thông tin sai lệch về Nga" cũng như "các hành động chống Nga của chính phủ Anh".

Nga cảnh báo các dòng khí đốt đến châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 có thể bị đình chỉ do các vấn đề sửa chữa tuabin. Đại sứ Nga tại EU, Vladimir Chizhov, nói rằng việc ngừng hoàn toàn các dòng khí đốt trong đường ống cung cấp từ Nga đến châu Âu dưới Biển Baltic sẽ là "thảm họa" đối với Đức.

Dòng khí qua đường ống Nord Stream 1 đến Đức đã bị cắt hai lần trong tuần này, động thái bị Bộ trưởng Kinh tế Đức cho là nhằm gieo rắc bất ổn và đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Uniper, nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất của Đức, hôm qua cho biết lượng hàng giao từ Nga đã giảm 1/4 so với khối lượng đã thỏa thuận. Sergiy Makogon, một quan chức năng lượng của Ukraine, cho rằng việc cắt giảm khí đốt là "hành động tống tiền EU".

Tình báo Anh hôm 14/6 nhận định Nga sẽ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất đủ vũ khí để duy trì lâu dài chiến dịch quân sự ở Ukraine, do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây cũng như tình trạng "thiếu chuyên môn" trong nội bộ Nga.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) hôm 15/6 ước tính có hơn 10.000 dân thường thương vong vì xung đột Ukraine, trong đó hơn 4.452 người thiệt mạng.

Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 7,5 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người phải sơ tán trong nước.

Cục diện chiến trường Ukraine. Đồ họa: Washington Post.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ngay-thu-113-chien-su-ukraine-hoai-nghi-hanh-lang-nhan-dao-o-severodonetsk-4476966.html