Ukraine dự kiến chi tiêu quốc phòng kỷ lục trong năm 2027
Hãng thông tấn AFP hôm 17/9 dẫn tài liệu của chính phủ Ukraine cho thấy nước này có kế hoạch chi con số kỷ lục là 4.900 tỷ hryvnia (109 tỷ USD), tương đương khoảng 44% GDP và 2/3 ngân sách, cho quốc phòng và an ninh vào năm sau. 1/3 số đó sẽ được dùng để trả lương cho binh sĩ, phần còn lại chủ yếu được sử dụng để mua vũ khí và thiết bị.
Để so sánh, Nga dự định chi xấp xỉ 13.600 tỷ ruble (161 tỷ USD) cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2027, tương đương khoảng 30% ngân sách.
Các binh sĩ Ukraine trên xe tải quân sự ở tỉnh Kharkov hôm 30/7. Ảnh:AFP
"Dự thảo ngân sách năm 2027 được lập ra vào thời điểm Nga vẫn tiếp tục hành động quân sự và nhu cầu về an ninh, quốc phòng vẫn rất quan trọng",
Bộ trưởng Tài chính Sergiy Marchenko cho biết dự thảo ngân sách được xây dựng vào thời điểm nhu cầu về an ninh, quốc phòng vẫn rất quan trọng đối với Ukraine. "Đây chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Tất cả nguồn lực nội bộ có thể huy động đều đang được dồn cho nỗ lực đảm bảo Ukraine có khả năng chống đỡ hiệu quả lực lượng đối phương", ông nói.
Xung đột đã tàn phá nền kinh tế Ukraine và gây ra thiệt hại hàng tỷ USD. Kiev ban đầu sử dụng nguồn thu ở trong nước để chi trả nhu cầu quốc phòng, song đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào hỗ trợ từ nước ngoài.
Ukraine đã nhận khoảng 200 tỷ USD hỗ trợ tài chính từ các quốc gia đối tác sau khi xung đột bùng phát hồi đầu năm 2022, bên cạnh hàng tỷ USD viện trợ quân sự. Chính phủ Ukraine cho biết sẽ tìm kiếm thêm 53 tỷ USD viện trợ nước ngoài trong năm 2027, trong đó có từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới.
Hố do tên lửa gây ra sau cuộc tập kích của Nga vào Kiev hôm 17/9. Ảnh:: AP
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 15/9 cảnh báo rằng quốc hội Ukraine sẽ phải thông qua "các biện pháp không dễ chịu và không được lòng dân" để thu hút nguồn tài chính từ nước ngoài, trong đó có đánh thuế bưu kiện được gửi đến từ nước khác.
"Nếu không thực hiện những biện pháp này, đảm bảo đầy đủ nhu cầu về quốc phòng và khả năng chống chịu của Ukraine là bất khả thi", ông cho hay.
Báo Ekonomichna Pravda ngày 17/9 đưa tin Bộ Tài chính Ukraine đã hoãn chi tiền cho công tác chuẩn bị hệ thống năng lượng cho mùa đông đến tháng 12 do thiếu kinh phí.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/ukraine-du-kien-chi-tieu-quoc-phong-ky-luc-trong-nam-2027-5121578.html