Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Sáu ở Úc là 6%
ABC News Online: Michael Janda
Cục Thống kê Úc đã điều chỉnh tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Năm xuống còn 5.9%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Sáu đã tăng nhẹ lên mức 6%. Tuy nhiên, số việc làm toàn thời gian tăng lên trong tháng Sáu là 24,500 việc làm, đủ bù đắp cho 17,200 việc làm bán thời gian bị cắt giảm. Trong một khảo sát của công ty Bloomberg, các nhà kinh tế học đều dự đoán không có việc làm mới được tạo ra trong tháng Sáu và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên mức 6.1%. Cục Thống kê Úc cũng cho biết tỷ lệ người đang có việc làm hoặc đang tìm việc đã tăng chưa tới 0.1% lên mức 64.8%. Một dấu hiệu tích cực khác đối với nền kinh tế của Úc là tổng số giờ làm việc của người dân đã tăng 0.3% trong tháng qua.
Nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Commonwealth Bank ông Michael Blythe cho biết, các số liệu này trùng khớp với thống kê tăng trưởng quảng cáo tuyển dụng trong nhiều tháng qua. Trong số các tiểu bang và vùng lãnh thổ, Nam Úc là bang có tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Sáu cao nhất ở mức 8.2%, tăng mạnh từ 7.6% trong tháng Năm. Quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất của hãng xe hơi Holden và tương lai không chắc chắn của ngành công nghiệp đóng tàu được xác định là nguyên nhân khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Nam Úc tăng cao. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Sáu là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở tiểu bang này kể từ tháng Hai 2000. Trong khi đó, tiểu bang phụ thuộc vào ngành khai thác mỏ Tây Úc cũng có tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh từ 5.1% trong tháng Năm lên 5.8% trong tháng Sáu, ngang bằng với bang NSW.
Phung Nguyen - Viet Times
Article sourced from abc.net.au.