Tỷ lệ bé gái được tiêm phòng ung thư cổ tử cung ngày càng ít
Số liệu của Sở y tế cho thấy chỉ có khoảng 73% số bé gái từ 12 tới 13 tuổi tham gia đầy đủ cả ba lần tiêm trong quy trình tiêm vacxin phòng ngừa, giảm 10% so với tỷ lệ 83% năm 2007. “Điều này có nghĩa là các em sẽ ít được bảo vệ khỏi nguy cơ lây nhiễm virus papilloma loại 16 và 18, loại virus gây nên 70% trên tổng số các trường hợp ung thư cổ tử cung”, phát ngôn viên của Uỷ ban Ung thư Australia, bà Kate Broun cho biết. Bà cho hay hiện vẫn chưa có số liệu giải thích cụ thể lý do vì sao một số em nữ sinh lại tránh tham gia đợt tiêm chủng vacxin về sau, mặc dù cũng có bằng chứng cho thấy tình trạng đau đớn do lần tiêm đầu tiên gây ra có thể là một yếu tố.
Bà Broun cho rằng một số bé gái và ba mẹ của các em có thể không hiểu hết về quy trình hoặc ý nghĩa quan trọng của vacxin ngừa ung thư cổ tử cung. Xét trên cả nước Australia, tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ đều không đạt mức chỉ tiêu tối thiểu 80% các em tham gia tiêm chủng đầy đủ. Con số này cũng được Uỷ ban Ung thư cho là cần thiết để có thể giảm bớt số ca nhiễm ung thư cổ tử cung.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...