Tử tù phải dùng máy thở sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc

16:08' 05-10-2026
Mỹ- Luật sư cho biết Christa Pike, tử tù bị tiêm thuốc độc hai lần không chết, phải dùng máy thở và bác sĩ đang cố gắng cứu mạng người này.

Trong hồ sơ gửi lên tòa án tại bang Tennessee hôm 2/10, Luke Ihnen, luật sư của Christa Pike, cho biết tính đến tối 1/10, tử tù này vẫn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện ở khu vực Nashville.

"Bà ấy đã được đặt ống nội khí quản để thở máy và vẫn hôn mê", Ihnen cho hay, thêm rằng nhân viên y tế đang "nỗ lực cứu mạng" Pike sau khi người này được đưa đến với hai cánh tay "sưng tấy, phồng rộp".

Pike tối 30/9 bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại nhà tù Riverbend ở Nashville, bang Tennessee. Pike, 50 tuổi, bị tuyên mức án cao nhất vì đã sát hại Colleen Slemmer hồi năm 1995.

Sau khoảng 90 phút thi hành án, tử tù này lịm đi nhưng vẫn ngáy to dù đã được tiêm hai liều thuốc độc. Pike sau đó được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Trong hồ sơ riêng gửi lên tòa phúc thẩm liên bang, đội ngũ pháp lý của Pike cho biết khi vụ hành quyết gặp trục trặc và họ đề nghị tòa án ra lệnh đình chỉ, công tố viên của bang lập luận rằng Sở Cải huấn "không có nghĩa vụ" phải thực hiện các biện pháp nhằm cứu sống tử tù trên.

Christa Pike bật khóc sau khi nhận án tử hình tại Knoxville, Tennessee hồi năm 1996. Ảnh: AP

May Martinez, mẹ của nạn nhân Slemmer và là một trong các nhân chứng, giận dữ nói với truyền thông rằng chính quyền bang "nợ tôi một lời xin lỗi lớn" và khiến gia đình bà thất vọng.

"Tất cả điều tôi muốn là công lý", Martinez, người sống ở bang Florida và đã huy động tiền để đến bang Tennessee chứng kiến vụ hành quyết, cho biết.

Sở Cải huấn bang Tennessee tuyên bố đã "tuân thủ mọi bước" trong quy trình thi hành án tử. Nhưng Bill Lee, thống đốc bang Tennessee, đã cho tạm dừng thi hành thêm án tử trong phần còn lại của năm, trong lúc một cuộc rà soát được tiến hành.

Đây là vụ thi hành án tử thất bại thứ hai tại bang Tennessee trong năm nay. Bang này hồi tháng 5 tạm dừng hành quyết Tony Carruthers sau khi nhân viên y tế không thể tìm được tĩnh mạch để tiêm thuốc độc.

"Sau khi trải qua 20 năm biệt giam và một lần hành quyết bằng tiêm thuốc độc, Christa đã chịu hình phạt lớn hơn bất kỳ người nào khác từng bị tuyên án tử ở Mỹ. Thống đốc phải giảm án cho Christa ngay bây giờ", luật sư Randy Spivey của Pike cho biết.

Các luật sư của tử tù này từng lập luận rằng bà nên được khoan hồng vì có vấn đề về tâm thần và còn trẻ vào thời điểm sát hại Slemmer. Họ cũng viện dẫn rằng Pike từng bị tấn công tình dục khi còn bé và đã mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. 

"Đây là sự việc tồi tệ nhất mà chúng tôi từng chứng kiến và khác hẳn bất kỳ vụ hành quyết thất bại nào khác trong thời hiện đại", Robin Maher, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin về Án tử hình, cho biết. "Chưa từng có tiền lệ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt câu hỏi về lý do vụ hành quyết Pike thất bại. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk kêu gọi bang Tennessee không tiếp tục thi hành án tử với Pike.

Pike là người phụ nữ đầu tiên ở bang Tennessee bị đưa ra thi hành án tử sau hơn hai thế kỷ. 18 phụ nữ đã bị hành quyết tại Mỹ kể từ năm 1976, theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/tu-tu-phai-dung-may-tho-sau-khi-bi-tiem-hai-lieu-thuoc-doc-5127852.html