Phụ nữ có thể sử dụng nhiều kiểu dáng móng tay khác nhau. Thông thường nhất là 5 kiểu dáng: hình oval, tròn, nhọn, vuông và móng vuông bầu. Trước đây, phụ nữ thích kiểu móng hình oval, tròn và nhọn. Nhưng ngày nay, kiểu móng vuông và móng vuông bầu là hai kiểu dáng được ưa chuộng nhất. Để có thể tự tạo dáng kiểu móng tay này bạn cần theo các thao tác sau đây:
Chọn kiểu dáng và độ dài cho móng: Trước tiên, khi muốn tạo dáng móng tay, bạn phải xác định sẽ sử dụng kiểu nào với kích thước bao nhiêu. Độ dài của móng phải đều nhau để tạo vẻ đẹp hài hòa, đồng nhất. Với loại móng tay vuông hoặc vuông bầu, chỉ nên chừa độ dài tối đa khoảng 0,5cm.
Sơn màu sơn đậm: Có thể bạn ngạc nhiên với cách này, nhưng các chuyên gia làm đẹp móng khuyên rằng, khi bạn chưa quen với việc tạo hình móng tay, bạn nên sơn màu sơn đậm lên móng để dễ dàng xác định hình dáng của móng hơn. Trường hợp nếu móng vẫn còn sơn, bạn không nên tẩy màu móng trước khi tạo dáng cho móng.
Dùng kềm cắt ngắn móng: Khi bạn đã xác định được độ dài của móng, dùng kềm cắt ngang lần lượt từng móng của 10 ngón tay. Chỉ cắt ngang theo một đường thẳng. Sau khi cắt móng xong, dùng giũa bằng giấy giũa nhẹ đầu móng. Nếu chọn móng vuông, không nên giũa nhiều các góc móng. Nếu chọn kiểu dáng móng vuông bầu, dùng giũa làm tròn hai góc móng. Nhớ giữ được sự cân bằng của hai góc móng khi giũa
Làm sạch và sơn móng: Sau khi tạo hình xong, làm sạch màu móng bằng nước rửa móng, sau đó dùng chanh vệ sinh trong ngoài cho móng và rửa lại bằng nước sạch. Cuối cùng là bước sơn màu cho móng. Tùy theo sở thích và môi trường bạn đang làm việc và sinh hoạt, có thể chọn màu móng theo ý thích của mình để giúp đôi bàn tay trông xinh đẹp hơn.