Tại Trung Quốc, các sân golf 36 lỗ như Câu lạc bộ Thể thao Qinghe Bay, gần sân vận động Tổ chim Thủ đô Bắc Kinh đã trở thành một biểu tượng tiềm ẩn về hành vi đạo đức giả và tham nhũng.

ảnh minh họa

Quan chức không được tham gia CLB golf

Theo Luật Chống tham nhũng Trung Quốc, quan chức, công chức không được phép gia nhập các tổ chức xã hội như hiệp hội thương mại hay phòng công nghiệp, chỉ trừ những tổ chức từ thiện. Luật này trước đây không áp dụng đối với các CLB golf. Tuy nhiên, việc nhiều quan chức Nhà nước tham gia vào các CLB golf khiến dư luận bất bình và buộc Chính phủ phải hạ lệnh cấm quan chức chơi golf.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư Trung Quốc vừa công bố danh sách 10 quan chức vi phạm 8 điều chống tham nhũng và lãng phí cuối tháng 12 như: Tiệc tùng, dùng xe công vào việc riêng, chi công quỹ đánh golf, tổ chức cưới cho con… Mới đây nhất, ngày 8/12, Chính phủ ban hành quy định cấm các món ăn: Vây cá mập, yến sào, thịt thú rừng trong các tiệc chiêu đãi chính thức.

Lệnh cấm này bắt nguồn từ một sự kiện hồi năm 2010 tại TP Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang), khi đó, hàng chục quan chức địa phương đã tham gia vào một CLB golf.

Chính quyền TP Ôn Châu đã phải buộc 30 quan chức thành phố chấm dứt vai trò là thành viên một CLB golf. Trước đó, khi Hiệp hội golf Ôn Châu (WGA) được thành lập, một tờ báo địa phương đã dành cả 1 trang quảng cáo để chúc mừng sự kiện này. Trang web của WGA còn đăng tải đầy đủ tên tuổi, địa vị của 30 quan chức địa phương là thành viên hiệp hội. Trong đó phải kể đến phó chủ tịch thành phố, phó chủ tịch ủy ban thường trực hội đồng nhân dân, phó tổng thư ký ủy ban kiểm tra kỷ luật... Danh sách này sau đó được đưa lên trang web tianya.com, khiến cộng đồng nổi giận.

Thể thao và tham nhũng

Nhiều người đặt câu hỏi các quan chức TP Ôn Châu lấy tiền đâu ra để tham gia khi phí đăng ký thành viên lên tới 398.000 NDT (58.583 USD), gấp hơn 40 lần so với thu nhập bình quân hàng năm của nông dân và bằng vài năm lương của một số quan chức. Phí hoạt động hàng năm cũng lên đến hàng ngàn USD.

Cư dân mạng khi đó khẳng định nếu WGA miễn phí thành viên cho các quan chức thì rõ ràng các nhà đầu tư vào hiệp hội sẽ bị thiệt hại nặng, còn nếu ông chủ hiệp hội trả phí thành viên cho họ thì đó là hành vi hối lộ.

Cũng có thể kể đến các sân golf hạng sang khác như Beijing Links Golf Club. Ở CLB này, phí thành viên trọn đời lên tới 6 triệu NDT, bằng 25 năm lương của một công nhân. Ngoài ra còn có sân golf Pine Valley, Beijing Honghua International Golf Club, Beijing Cascades Country Golf Club. Tất cả đều áp mức phí thành viên cực đắt. Cao nhất là CLB Pine Valley ở Bắc Kinh có mức phí lên đến 250.000 USD.

Anh Zhao Weiquo, một thành viên trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng “việc các quan chức Nhà nước tham gia CLB golf là sự kết hợp hoàn hảo của thể thao và tham nhũng”. Nhiều người cũng cho rằng, sau Hiệp hội golf TP Ôn Châu, chắc chắn có hàng loạt CLB sang trọng như CLB Ferrari hay Louis Vuitton mọc lên như nấm sau mưa, với sự tham gia của các quan chức chính quyền. Trong khi đó, Sun Nan, một doanh nhân tại Ôn Châu cho rằng: “Các CLB golf rõ ràng là một nơi lý tưởng để các quan chức và giới doanh nhân thực hiện những thỏa thuận ngầm”.

Lách luật xây sân golf

Trung Quốc đã ra lệnh cấm xây dựng các sân golf từ năm 2004 nhằm nỗ lực bảo tồn đất nông nghiệp và giữ việc làm cho nông dân. Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cho biết, việc xây dựng bất kỳ sân golf mới nào cũng bị cấm. Thế nhưng, số sân golf đã tăng gấp hơn 3 lần từ 170 sân (năm 2004) lên gần 600 sân (tính đến năm 2011).

Một kiến trúc sư liên quan tới thiết kế và xây dựng một số sân golf “bất hợp pháp” cho biết: Các quan chức địa phương gần như đều liên quan tới việc xây dựng và là khách hàng chính của các sân golf như thế này. Cũng như với Qinghe Bay, hầu hết hồ sơ xin phép xây dựng gôn đều không có từ “golf” và thay vào đó là cụm từ “CLB giải trí và sức khỏe”. Đó là cách để các chủ đầu tư có thể xin được giấy phép xây dựng. Một số địa phương thậm chí còn sử dụng nguồn quỹ Nhà nước cho các dự án xanh, bảo vệ môi trường, công viên hay các dự án tái định cư để làm sân golf.

Ở lối vào của Qinghe Bay, một CLB Golf với 600 thành viên và 800.000 NDT (135.000 USD) phí thành viên trọn đời, thường có nhiều ô tô sang trọng biển bán quân sự. Chỉ có các quan chức cấp cao, có vệ sỹ hộ tống, mới được sử dụng loại xe này. Sự xuất hiện của các loại xe này giải thích cho sự bất lực của chính quyền T.Ư trong việc cấm quan chức chính phủ chơi golf.

Douglas Ho, nhân viên điều hành CLB Hong Kong’s 007 Golf Society cho biết: “Ở đây, chúng tôi coi golf là một môn thể thao thực thụ, nhưng người dân ở đại lục thì không. Họ coi đó là môn thể thao để thể hiện đẳng cấp xã hội. Với doanh nhân, ngoài thể hiện đẳng cấp còn mang lại thành công trong việc thương thảo các hợp đồng. Nhưng đối với các quan chức lại là một vấn đề hoàn toàn khác, sự tham gia của họ là một nghi vấn lớn về sự tham nhũng”

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne