Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo về chiến sự biên giới Myanmar đang đe doạ sự ổn định trên tuyến biên giới giữa 2 nước.
Ngày 16/2, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin các cuộc đụng độ ngày càng gia tăng giữa quân đội Myanmar và các tay súng người thiểu số Kokang ở miền Bắc Myanmar, khu vực giáp biên giới với Trung Quốc, đã khiến hơn 20 phiến quân thiệt mạng.
Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo tình trạng này đang đe dọa sự ổn định trên tuyến biên giới giữa 2 nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hối thúc 2 bên "kiềm chế" và nhấn mạnh rằng giao tranh nếu tiếp tục "sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định ở khu vực biên giới Trung Quốc-Myanmar cũng như an ninh của Trung Quốc."
Bà Hoa Xuân Oánh cũng khẳng định Trung Quốc tôn trọng "sự toàn vẹn lãnh thổ" của Myanmar và cam kết "sẽ không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tiến hành các hoạt động phá hoại mối quan hệ Trung Quốc-Myanmar từ bên trong lãnh thổ Trung Quốc."
|
|
|
Các tay súng người thiểu số Kokang. (Nguồn: scmp.com) |
Liên quan đến tình hình chiến sự biên giới Myanmar, xung đột đã khiến gần 2.000 người phải rời bỏ nhà cửa, chạy tị nạn đến miền trung Myanmar. Một số người khác thì vượt biên sang Trung Quốc.
Quân đội chính phủ đã tịch thu một số vũ khí của lực lượng nổi dậy khi họ giao chiến tại khu vực quanh thành phố Laukkai, bang Shan, miền bắc Myanmar. Chính phủ cho biết có 10 tay súng nổi dậy đã thiệt mạng trong hai ngày cuối tuần qua, theo báo Global New Light của Myanmar.
Cuộc chiến nổ ra vào ngày 9/2 khi khoảng 1.000 quân nổi dậy của Lực lượng quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) tấn công vào một số tiền đồn của quân chính phủ ở khu vực Kukang, bang Shan, miền bắc Myanmar.
Mặc dù xung đột đang diễn ra nhưng chính phủ, quân đội và các nhóm vũ trang ngày 12/2 đã ký một cam kết đàm phán, thiết lập mục tiêu liên kết theo "nguyên tắc liên bang".
Theo xalo