Trung Quốc tuyên bố đã điều chế thành công văcxin ngừa cúm gia cầm H7N9. Theo Xinhua, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học Trung Quốc phát triển thành công văcxin phòng bệnh cúm.
Thử nghiệm đối với virus H7N9 tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh ở Bắc Kinh.
Tham gia công trình bào chế văcxin H7N9 có Trường đại học Chiết Giang, Đại học Hong Kong, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, Phòng Kiểm nghiệm thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc, Học viện Y khoa Trung Quốc.
Nhóm nghiên cứu cho biết họ bắt đầu bào chế văcxin ngừa bệnh cúm sau khi cô lập thành công virút H7N9 từ mẫu thử lấy trong cổ họng của một bệnh nhân nhiễm bệnh hồi tháng 4-2013.
Kết quả giám định của Phòng Kiểm nghiệm thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc cho thấy loại văcxin trên đạt yêu cầu. Hiện tại các nhà khoa học đang thử nghiệm văcxin này trên chồn sương.
Giới khoa học đánh giá vắc xin chống cúm H7N9 sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này trên toàn thế giới.
Cúm chủng H7N9 có thể dễ dàng lây từ gia cầm sang người với tốc độ nhanh hơn các loại virus cúm gia cầm khác, kể cả virus H5N1 đã từng làm hơn 250 người tử vong tại hàng chục nước trên thế giới theo con số của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Trung Quốc công bố trường hợp nhiễm cúm H7N9 đầu tiên hồi tháng 3-2013. Theo Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe quốc gia, cho đến nay Trung Quốc có 136 ca nhiễm cúm H7N9, trong đó có 45 trường hợp tử vong, chiếm khoảng 33,1% số người nhiễm bệnh.
Mới đây, tỉnh Chiết Giang vừa phát hiện thêm hai trường hợp nhiễm cúm H7N9. Theo các chuyên gia, có khả năng dịch bệnh sẽ tiếp tục quay trở lại khi nhiệt độ giảm xuống.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.