Quân đội Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công loại máy bay chiến đấu tàng hình mới thuộc thế hệ thứ năm mang tên J-31. Đây là loại máy bay chiến đấu tàng hình cỡ nhỏ, với hai động cơ phản lực.

Theo giới chuyên gia quân sự, loại máy bay này sẽ được Trung Quốc trang bị cho tàu sân bay đầu tiên của nước này.

Chiến đấu cơ tàng hình J-31

Trung Quốc đã chính thức trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ sở hữu hai loại máy bay chiến đấu tàng hình thuộc thế hệ thứ năm sau vụ thử nghiệm thành công máy bay J-31. Theo trang web mil.huanqiu.com, một trang web quân sự nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, vụ thử nghiệm máy bay J-31 đã diễn ra thành công.

Trang web này cũng đăng tải một số hình ảnh về loại máy bay chiến đấu tàng hình J-31. Các chuyên gia phân tích quân sự nhận định rằng hai động cơ phản lực của J-31 có khả năng cho phép chiếc máy bay này thực hiện các nhiệm vụ một ngày bay từ một tàu sân bay.Theo tờ South China Morning Post của Hồng Kông, ngay sau khi truyền thông Trung Quốc Đại lục đưa tin về vụ thử thành công, các nguồn thạo tin cho biết loại máy bay hiện đại này sẽ được Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) triển khai trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Những bức ảnh chụp máy bay J-31 đang bay trên không được đăng trên các diễn đàn quân sự Trung Quốc và được mil.huanqiu.com đăng lại. Trong những bức ảnh này là hình ảnh một chiếc máy bay chiến đấu màu đen do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thẩm Dương, một chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, thiết kế và chế tạo.

Ông Andrei Chang, Tổng biên tập "Tạp chí Quốc phòng châu Á Hán Hòa" có trụ sở ở Canada, nói rằng J-31 là một mẫu máy bay lai giữa các máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của Mỹ. Theo ông Andrei Chang, chuyến thử nghiệm của máy bay J-31 đã cung cấp thêm các bằng chứng rằng Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thẩm Dương, một đơn vị vốn nổi tiếng với những bản sao máy bay chiến đấu Su do Liên Xô thiết kế, giờ đây đã thành công trong việc nhân bản những máy bay chiến đấu của Mỹ.

Giới chuyên gia quân sự nói, thiết kế của J-31 cho thấy rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể sử dụng nó để vũ trang và hộ tống cho các tàu sân bay như tàu Liêu Ninh, con tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc và đã được triển khai hồi tháng trước nhưng PLA hiện vẫn đang thiếu loại máy bay phản lực phù hợp với tàu sân bay này. Đại tá cấp cao Lý Kiệt, một chuyên gia về hải quân của PLA cho biết: "Nguyên mẫu của chiếc J31001 có thể trở thành một máy bay chiến đấu phản lực đặt trên tàu sân bay trong tương lai bởi vì kích cỡ của nó nhỏ hơn và mảnh hơn so với loại máy bay chiến đấu J-20. Tuy nhiên, so với tiến bộ trong việc phát triển máy bay J-20, J-31 vẫn còn phải đi một chặng đường dài nữa". Đại tá Lý Kiệt cũng nói rằng, PLA vẫn chưa đưa J-31 trở thành một thiết kế nguyên mẫu chính thức.

Theo ông Andrei Chang, "Không quân PLA không tham gia dự án chế tạo J-31, nhưng vẫn chưa rõ liệu hải quân PLA có phải là nhà đầu tư trong dự án này hay không". Trong khi đó, ông Từ Quang Dục, chuyên gia quân sự thuộc Hiệp hội Kiểm soát vũ khí và Giải trừ quân bị ở Bắc Kinh nhận định rằng mặc dù Trung Quốc giờ đây là quốc gia thứ hai trên thế giới cùng với Mỹ sở hữu công nghệ sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình, nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa những kỹ thuật máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ và Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc vẫn đang thử nghiệm cả hai loại J-20 và J-31. Có thể phải mất thêm khoảng 2 năm nữa Trung Quốc mới có thể đưa chúng vào dây chuyền sản xuất.

Trong khi đó, một số chuyên gia quân sự khác nhận định rằng vụ thử máy bay J-31 chỉ là sự khởi đầu của một màn trình diễn quốc tế những kỹ thuật quân sự tiên tiến của Bắc Kinh. Sự phát triển đó chắc chắn sẽ làm dấy lên những cuộc thảo luận về sự khởi đầu thù địch quân sự giữa hai cường quốc này.

Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm