"Nếu tỷ lệ tiêm chủng ở Trung Quốc tiếp tục thấp như vậy thì sẽ không thể bắt kịp được. Có khả năng trong tương lai các nước khác sẽ đạt miễn dịch cộng đồng, nhưng Trung Quốc thì không", Chung Nam Sơn, nhà dịch tễ học nổi tiếng và là cố vấn y tế của chính phủ Trung Quốc, phát biểu trong một hội thảo trực tuyến hôm 20/3.

Nhà dịch tễ học Trung Quốc Chung Nam Sơn trong một cuộc phỏng vấn tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, hồi tháng 1/2020. Ảnh: Xinhua.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 40% dân số, tương đương khoảng 560 triệu người, vào tháng 6. Tuy nhiên, tính đến ngày 8/3, mới có 65 triệu người được tiêm. Ông Chung đánh giá tỷ lệ tiêm thấp do người dân cảm thấy đất nước đã kiểm soát được Covid-19.

Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 hiện nay tại Trung Quốc là khoảng 4/100 người, trong khi con số này ở Mỹ và Anh lần lượt là 35/100 và 42/100. Israel là nước có tỷ lệ tiêm cao nhất thế giới với 111/100 người đã được tiêm, tức là mọi người dân đều đã được tiêm mũi đầu tiên và đang chuẩn bị nhận liều thứ hai, theo dữ liệu của Our World in Data.

Ngoài tỷ lệ tiêm chủng của Trung Quốc, ông Chung còn lo ngại các biến chủng nCoV mới, như tại Anh và Nam Phi, sẽ làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine. Tuy nhiên, ông lưu ý thêm rằng có nhiều giải pháp đang được phát triển và việc điều chỉnh lại một số loại vaccine khá dễ dàng.

Trung Quốc được đánh giá là một trong những nước kiềm chế Covid-19 thành công nhờ các biện pháp cứng rắn, tỷ lệ tử vong cũng khá thấp, đồng thời tự phát triển được vaccine nội địa.

Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng phải tìm cách cân bằng nhu cầu trong nước với cam kết cung cấp ít nhất 463 triệu liều cho nước ngoài, bao gồm nhiều viện trợ cho các đối tác chiến lược.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/chuyen-gia-lo-trung-quoc-tut-hau-trong-tiem-vaccine-covid-19-4251734.html