Trung Quốc bị cảnh báo vì "thù địch" với doanh nghiệp nước ngoài
"Mối quan tâm về môi trường kinh doanh đã phát triển trong những năm gần đây, các doanh nghiệp nước ngoài đang phải đối mặt với một môi trường pháp lý phức tạp hơn và làm dấy lên câu hỏi là họ không được chào đón ở Trung Quốc", ông Jack Lew, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết.
Trước đó, hôm 6.6 ông Lew đã nói với người đồng cấp Trung Quốc là thị trường thế giới đang "biến dạng" do sự thừa năng suất công nghiệp của Trung Quốc.
Trung Quốc đang là nước tăng đầu tư trực tiếp FDI vào Mỹ nhanh nhất, trong khi đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường Trung Quốc lại đang chững lại do những lo ngại của các công ty quốc tế về một môi trường kinh tế khó khăn hơn.
Ngày 7.6, Phòng Thương mại châu Âu đã đăng tải khảo sát niềm tin kinh doanh hằng năm của các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc cho thấy mức độ u ám mới về thị trường kinh doanh tại quốc gia này.
"Điều dẫn đến những bi quan ấy là do nhiều lời hứa không được thực hiện", ông Jörg Wuttke, Phó chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu nhấn mạnh.
Chỉ có 47% doanh nghiệp châu Âu có kế hoạch mở rộng sản xuất tại Trung Quốc, theo cuộc khảo sát về niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp, giảm từ mức 56% của năm ngoái và 86% của năm 2013.
Đáp lại những lo lắng của Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lou Jiwei đã nói rằng các luận điệu cường điệu về năng suất thừa của Trung Quốc đã "mất tích" cách đây 5 - 6 năm khi Trung Quốc tung hàng loạt gói tín dụng để ngăn chặn tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Article sourced from MOTTHEGIOI.