Mặc dù có một số chuyển biến tích cực trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran, Mỹ vẫn muốn triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu với lý do ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Một cái cớ tốt nhất cho tên lửa Mỹ tiếp tục bao vây Nga.

“Có nhiều mối đe dọa đến các nước thành NATO, buộc Washington phải gia tăng số lượng tên lửa đạn đạo của mình tại châu Âu, trong bối cảnh chương trình hạt nhân của Iran không có nhiều thay đổi trên thực tế,” phát ngôn viên NATO Oana Lungescu nói với báo Sputnik.

Tuy nhiên, các lý do được Mỹ đưa ra nhanh chóng gặp phải phản ứng từ giới quan chức Nga. Dmitry Rogozin, Phó Thủ tướng Nga cho biết, các lá chắn tên lửa tại châu Âu nhiều lần gây tranh cãi bởi vì nó hoàn toàn không được dùng để nhắm vào Iran.

Hôm thứ Năm, sau 8 ngày đàm phán kéo dài, Tehran đã đồng ý với các cường quốc trên thế giới rằng sẽ hạn chế quá trình làm giàu uranium, tạm dừng công việc nghiên cứu và phát triển nguyên tử của Iran trong ít nhất 1 thập kỷ. Đồng thời, Tehran còn cam kết công khai các nhà máy tiềm năng trong hoạt động chế tạo vũ khí nguyên tử bị cáo buộc.

Washington trong nhiều năm khẳng định rằng hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai để chống lại các mối đe đạo tên lửa tiềm năng từ Iran và Triều Tiên. Nhưng Nga phản đối hành động quân sự đơn phương của NATO và đề xuất tạo ra một hệ thống an ninh chung cho toàn khu vực, tuy nhiên chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía Washington.

Người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Aleksey Pushkov nhận xét rằng lời giải thích của Mỹ về việc xây dựng các hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu là “một câu chuyện cổ tích”.

“NATO sẽ không từ bỏ một lá chắn tên lửa ở châu Âu? Ai  sẽ muốn điều đó! Những câu chuyện cổ tích được tạo ra liên quan đến mục tiêu chống lại Iran và Triều Tiên. Và bây giờ khi các nước đã có động thái tích cực hơn, NATO và Mỹ thậm chí còn không cần những câu chuyện cổ tích, hệ thống tên lửa của họ vẫn ngang nhiên xuất hiện khắp nơi,” ông Pushkov cho biết.

Một số nhà phân tích quân sự đã đồng ý với các quan điểm từ giới chức Nga.

“Tôi nghĩ nhiều người sẽ muốn nghe từ Tổng thống Barack Obama rằng Washington và Tehran đã là bạn bè, nhưng bạn bè thì không đe dọa nhau, và các tên lửa của Mỹ được triển khai ở Đông Âu vẫn nhắm vào Iran và Nga. Tất cả điều này cho thấy Washington vẫn coi chúng ta là đối thủ chính trị như trước,” Reza Hojjat Shamami, một nhà phân tích chính trị nổi bật của Iran và là chuyên gia về các vấn đề Á-Âu, nói với Sputnik.

Đại diện thường trực của Nga tại NATO  Alexander Grushko trước đó cho biết, quyết định của NATO nhằm tăng cường vũ trang tại biên giới phía đông của liên minh, đang thay đổi tình hình quân sự và chính trị ở châu Âu. Một động thái như vậy sẽ tạo ra một mối nguy lớn đối với nước Nga, đe dọa sự mất cân bằng chiến lược và buộc Moscow phải áp dụng các biện pháp trả đũa.

Theo vietgiaitri

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm