Trẻ em sống trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn có nguy cơ béo phì cao hơn
Một nghiên cứu mới đây về trẻ em ở Australia phát hiện trẻ em 4 tuổi sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn có nguy cơ bị thừa cân và béo phì cao hơn so với nhóm có điều kiện kinh tế đầy đủ hơn, và khoảng cách này càng tăng lên theo độ tuổi. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí PLOS One này là công trình đầu tiên theo dõi tỷ lệ béo phì ở trẻ em Australia theo độ tuổi.
ảnh minh họa
Kết quả nghiên cứu phát hiện chỉ số cơ thể BMI trung bình ở trẻ em có điều kiện kinh tế khó khăn thường cao hơn so với trẻ em sống trong điều kiện đầy đủ, và điều này thể hiện rõ ở mọi lứa tuổi. Nhìn chung, ở độ tuổi lên 4, 80% số trẻ em có chỉ số cân nặng bình thường, 15% bị thừa cân và 5% bị béo phì. Ở độ tuổi lên 10, 74% trẻ em có chỉ số cân nặng bình thường, 20% bị thừa cân và 6% bị béo phì.
Các chuyên gia nghiên cứu cũng phát hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa tình trạng béo phì và điều kiện kinh tế thiếu thốn sau khi chia các em nhỏ thành 5 nhóm kinh tế - xã hội, dựa trên các tiêu chí thu nhập, nghề nghiệp và hoàn cảnh giáo dục của ba mẹ. Kết quả cho thấy có 11.5% số trẻ em thuộc nhóm có hoàn cảnh khó khăn nhất bị béo phì trong suốt thời thơ ấu, trong khi tỷ lệ này ở trẻ em có hoàn cảnh đầy đủ nhất chỉ là 3.4%.
Phương Nguyên - Viet Times