Trẻ em ở Victoria có nguy cơ không có nhà ở sau khi rời khỏi các trung tâm chăm sóc
Photo: Louise Kennerly
Theo quy định, những thanh thiếu niên sống tại các trung tâm chăm sóc ở Victoria sẽ phải rời khỏi trung tâm khi đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, thống kê từ Viện Nghiên cứu Đô thị và Nhà ở Australia cho thấy, trong số 400 thanh thiếu niên rời khỏi các trung tâm chăm sóc ở Victoria mỗi năm thì có đến một nửa phải đối mặt với tình trạng vô gia cư chỉ trong vòng 12 tháng. Do đó, Hội đồng Người Vô gia cư cho rằng những thanh thiếu niên phải rời khỏi các trung tâm chăm sóc nên được hỗ trợ nhà ở cho đến năm 25 tuổi.
Giám đốc điều hành hội đồng bà Jenny Smith nói rằng, tuy phải rời khỏi các trung tâm chăm sóc vì không còn là trẻ em về mặt pháp lý, song những thanh thiếu niên này chưa được chuẩn bị để đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, trong đó có vấn đề nhà ở. Ngoài ra, bà Smith cũng cho biết trong xã hội có rất nhiều người trẻ tuổi vẫn sống với gia đình cho đến khi hơn 18 tuổi. Trong khi đó, những thanh thiếu niên sống tại các trung tâm chăm sóc lại là những người không có ba mẹ và họ cần phải được hỗ trợ nhiều hơn.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất