Tác giả quyển Nhật ký Gấu túi (Diary of a Wombat), bà Jackie French, vừa lên tiếng chỉ trích tình trạng trẻ em Australia không được hướng dẫn cách đọc sách bởi những người có chuyên môn. Bà French cho hay trách nhiệm hướng dẫn trẻ đọc sách đang được đổ cho phụ huynh hay những học sinh lớn hơn trong khi số lượng thủ thư có chuyên môn đang ngày càng ít đi. “Phụ huynh hay học sinh không thể thay thế thủ thư trong việc hướng dẫn trẻ cách đọc sách đúng cách và không thể giúp trẻ nhận ra những khó khăn khi đọc sách là vì họ không được đào tạo những kỹ năng cần thiết trong vấn đề này ”, bà French giải thích.
Ảnh minh họa
Đồng tác giả Andy Griffiths, cựu giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học, cũng cho hay ông bắt đầu viết truyện dành cho thiếu nhi sau khi chứng kiến nhiều học trò của mình không có niềm đam mê đọc sách. Bên cạnh đó, ông Griffiths cũng đánh giá cao vai trò của thủ thư trong việc giới thiệu những quyển sách mới, phù hợp nhằm góp phần phát triển niềm đam mê đọc sách của trẻ.
Chủ tịch Hiệp hội Sách dành cho Thiếu nhi ở NSW Gail Erskine cũng thừa nhận việc thiếu hụt đội ngũ thủ thư có trình độ chuyên môn là thiếu sót lớn tại các trường tiểu học. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên NSW Maurie Mulheron lo ngại chính sách quản lý giáo dục của giới chức NSW sẽ khiến tình trạng thiếu hụt này trở nên nghiêm trọng hơn.
Kết quả công bố từ Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế trong năm ngoái cũng cho thấy, kỹ năng đọc của học sinh Australia đã giảm mạnh trong thập kỷ qua. Vì thế, Giáo sư danh dự, Tiến sĩ Belle Alderman từ trường Đại học Canberra nhấn mạnh tất cả trẻ em đều thích đọc truyện và vấn đề là các nhà giáo dục cần xem xét nguyên nhân khiến trẻ không thích đọc.
Viet Times