Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã đưa ra tỷ lệ hấp thụ bức xạ tối đa (SAR) là chỉ số dùng để đánh giá khả năng ảnh hưởng của sóng vô tuyến đến sức khỏe con người, ở Mỹ, mỗi dòng điện thoại bán ra phải thỏa mãn số SAR nhỏ hơn 1.6 và số SAR càng nhỏ thì điện thoại càng thân thiện hơn với người dùng.

ảnh minh họa

Kết luận của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) rằng sóng điện thoại có ảnh hưởng đến não người vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi, nhưng nhìn chung, các nhà khoa học đều đồng tình với chỉ số SAR càng thấp, điện thoại càng đỡ gây nguy hại cho con người và ít nhất, người mua cũng cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng.

Dưới đây là những điện thoại có mức SAR cao cận ngưỡng 1,6 W/kg, theo thống kê của trang công nghệ Cnet.

Motorola Droid Maxx

Dù có số SAR lên tới 1.54, Motorola Droid Maxx ra mắt vào tháng 7 năm 2013 dành riêng cho nhà mạng Verizon ở Mỹ vẫn là một smartphone khá được ưa chuộng nhờ thiết kế cứng cáp và dung lượng pin cực cao lên tới 3500 mAH. Ngoài ra nó cũng sở hữu màn hình HD 5 inch, chip xử lỹ lõi kép Snapdragon S4 Pro tốc độ 1.7 GHz, RAM 2 GB khá tốt ở phân khúc tầm trung. Tuy nhiên với số SAR này, người dùng không nên mang Droid Maxx thường xuyên bên mình.

Motorola Droid Maxx

Motorola Droid Ultra

Người anh em của Droid Maxxx, Droid Ultra cũng không thua kém gì khi có chỉ số SAR lên tới 1.54. Chiếc smartphone này là một sản phẩm tầm trung hấp dẫn khi trang bị màn hình 5 inch và có cấu hình giống hệt sản phẩm bên trong nhưng nó chỉ dày 7.2 mm và có pin chỉ 2130 mAH.

Motorola Droid Ultra

Motorola Moto E

Nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại khi biết rằng ngôi sao phổ thông Moto E của Motorola cũng là một sản phẩm bị đưa vào danh sách các thiết bị có số SAR cao nhất với chỉ số là 1.5 dù có cấu hình hấp dẫn với màn hình 4.5 inch độ phân giải HD, chip xử lý Snapdragon 400 bốn nhân 1.2 GHz.

Motorola Moto E

Nokia Asha 503

Mẫu điện thoại giá rẻ được ưa chuộng của Nokia có chỉ số SAR khá cao là 1.43. Thiết bị này hướng đến đối tượng người dùng trẻ tuổi, có thói quen sử dụng điện thoại thường xuyên và nếu như để chỉ số này cao, nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ trong tương lai sẽ không hề nhỏ.

Nokia Asha 503

BlackBerry Z30

Là thiết bị có màn hình cảm ứng trọn vẹn đầu tiên được BlackBerry cung cấp nhưng Z30 thất bại do có giá khá cao, cấu hình không nổi bật so với nhiều smartphone chạy Android và có lẽ còn bởi một lý do khác là số SAR của nó khá cao lên tới 1.41.

BlackBerry Z30

Lumia 925

Mẫu điện thoại vỏ kim loại sang trọng của Nokia cũng là một thiết bị có chỉ số SAR lên đến 1.4. Tuy nhiên nó vẫn thấp hơn nhiều so với các sản phẩm của Motorola. Chiếc máy này cũng còn là một sản phẩm hấp dẫn trên thị trường khi được trang bị màn hình 4.5 inch với chip xử lý hai nhân tốc độ 1.5 GHz, RAM 1 GB và camera 8.7 MP với ống kính Zeiss có ổn định ảnh quang học OIS và công nghệ PureView hàng đầu của Nokia. Đặc biệt nó cũng có thể "lên đời" Windows Phone 8.1 trong thời gian tới.

Lumia 925

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm