Ngày 8/4, ông Barack Obama cùng Bộ trưởng Năng lượng Ernest Monizđã đến Jamaica và trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ đặt chân đến quốc đảo này sau 33 năm, đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tìm cách trở lại khu vực này để lấp khoảng trống mà Venezuela để lại.
Ông Obama và Thủ tướng Jamaica Miller (ảnh: bvinews)
Tổng thống Obama sẽ rời Jamaica đến Panama, nơi ông dự kiến có cuộc gặp mang tính lịch sử với Chủ tịch Cuba Raul Castro, bên lề hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ (OAS).
Trước đó, ông Obama sẽ tham dự hội nghị của các nước Caribbe và có thể sẽ đưa ra lời đề nghị mua bán, trao đổi dầu lửa thay thế nguồn cung cấp giá rẻ từ Venezuela trong bối cảnh sự đối đầu giữa Mỹ và Venezuela ngày càng trầm trọng.
Bên cạnh đó, Mỹ cũng vấp phải sự cạnh tranh ảnh hưởng khốc liệt từ phía Trung Quốc, nước đang đổ tiền vào hàng loạt dự án cầu, đường và cơ sợ hạ tầng khác ở khu vực Caribbean.
Hồi đầu năm nay, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp hàng loạt Thủ tướng và những quan chức hàng đầu các nước tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh năng lượng Caribbe ở Washington nhằm mở ra những cách tiếp cận tài chính cho các nước trong khu vực này tăng cường năng lực lọc dầu và khí hóa lỏng.
Theo xaluan