Trong một tuyên bố phát trực tiếp trên truyền hình ngày 2/10, Tổng thống Mikheil Saakashvili đã thừa nhận đảng của ông thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Gruzia.
Tổng thống Mikheil Saakashvili thừa nhận đảng của ông thất bại trong cuộc bầu cử - Ảnh: BBC
Ông cho biết khối Georgian Dream (Giấc mơ Gruzia) của tỷ phú Bidzina Ivanishvili, đối thủ chính của Tổng thống, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 1/10.
Thắng lợi của ông Ivanishvili có nghĩa như cuộc chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên trong thời kỳ hậu Xô Viết của Gruzia. Ông Saakashvili, người lãnh đạo đất nước từ năm 2003, vẫn tiếp tục tại vị cho đến cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.
Tuy nhiên, theo các cải cách đã thỏa thuận, Quốc hội và Thủ tướng sẽ có quyền hành lớn hơn Tổng thống sau cuộc bầu cử đó.
Khối Georgian Dream tỷ phú Bidzina Ivanishvili đã chiến thắng trong cuộc bầu cử - Ảnh: Getty Images
Kết quả ban đầu cho thấy khối Georgian Dream dẫn trước trong danh sách bầu cử, giành được 77 trong số 150 ghế Quốc hội.
Tổng thống Saakashvili nói rằng rõ ràng rằng Georgian Dream đã giành đa số phiếu bầu. Trước đó, ông Ivanishvili, người giàu nhất Gruzia, đã tuyên bố đảng của ông chiến thắng.
Ông Saakashvili, một nhà lãnh đạo thân phương Tây, từng cảnh báo rằng khối Georgian Dream sẽ đưa Gruzia rời xa phương Tây và quay trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của Moscow - quốc gia đánh bại lực lượng Gruzia trong một cuộc chiến ngắn năm 2008.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Saakashvili nói rằng "từ kết quả sơ bộ có thể thấy phe đối lập đang dẫn trước và họ sẽ thành lập chính phủ - còn tôi, trên cương vị tổng thống, sẽ giúp họ trong việc này”.
Phong trào Quốc gia Thống nhất (UNM) của Tổng thống sẽ trở thành “một lực lượng đối lập” và sẽ "chiến đấu cho tương lai của đất nước", ông nói, và thừa nhận sự khác biệt lớn giữa UNM và Georgian Dream.
“Nền dân chủ đã được vận hành và người dân Gruzia đưa ra quyết định, đó là điều chúng ta phải tôn trọng”, ông Saakashvili nói.
My Anh - Tổng Hợp từ Internet