Theo AFP, ngày 25/4, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Quito, Jeffrey Weinshenker cho hay 20 nhân viên Lầu Năm Góc đã bị chính phủ Ecuador yêu cầu rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này vào hôm 7/4.
Tổng thống Ecuador, Ecuador Rafael Correa.
Phát ngôn viên Jeffrey Weinshenker cho biết Mỹ tôn trọng quyền của Ecuador với tư cách một nước "có chủ quyền" khi trục xuất thành viên quân đội Mỹ, song lấy làm tiếc rằng hành động này "sẽ hạn chế nghiêm trọng hợp tác song phương của chúng ta về các vấn đề liên quan đến an ninh".
Quan hệ giữa Mỹ và Ecuador đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Ông Correa đã từng trục xuất ít nhất ba nhà ngoại giao Mỹ vào năm 2011 bao gồm cả Đại sứ Mỹ tại Ecuador khi đó là Heather Hodges.
Động thái trên là sự hiện thực hóa lời đe dọa kéo dài nhiều tháng qua của ông Correa về giảm triệt để sự hiện diện của các giới chức và nhân viên quân sự Mỹ tại Ecuador do lo ngại vấn đề "do thám" và "chủ nghĩa đế quốc Mỹ".