Có lẽ các cầu thủ Atletico phần nào cảm thấy buồn khi biết rằng quỹ lương của đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất Anh lại cao hơn cả đội bóng của mình.QPR là một minh chứng rõ nhất của việc tiền không mua lại thành công. Trong mùa giải năm trước, dù bị xếp cuối tại Premeir League, nhưng họ vẫn chi ra đến 78 triệu bảng để trả lương cho các cầu thủ.
|
|
|
Atletico giành vé vào chung kết Champions League. Ảnh: Internet. |
Được biết, số tiền mà QPR chi cho các cầu thủ còn gấp rưỡi so với quỹ lương của Atletico, đội bóng đang băng băng đến đích tại La Liga, đồng thời cũng vừa lọt vào chung kết Champions League sau khi đánh bại Chelsea 3-1 ngay tại sân đối phương.
Bắt đầu từ mùa giải 2012/13, QPR liên tục chiêu mộ các tân binh như Esteban Granero, Stephane Mbia, Jose Bosingwa, Julio Cesar, Samba Diakite, Junior Hoilett và Ji-Sung Park. Điều này khiến quỹ lương của họ phình to bằng đến 128% doanh thu.
Tuy nhiên, sau khi khởi đầu tệ hại, Mark Hughes phải ra đi nhường vị trí cho Harry Redknapp, QPR tiếp tục bạo chi để mang về hai tân binh chất lượng là Loic Remy và Chris Samba. Những cầu thủ kể trên hiện tại đều đã ra đi hoặc được cho mượn.
Đối với đội bóng Tây Ban Nha, mức lương của họ chỉ cán mức 54 triệu bảng, nhưng họ vẫn đang chiễm chệ ngôi đầu La Liga và có tấm vé lọt vào chung kết Champions League, còn QPR, họ vẫn đang cố gắng giành suất thăng hạng ở giải hạng Nhất.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất