ảnh minh họa

Nền kinh tế

  • Bội chi ngân sách: 29.8 tỷ đô la trong năm 2014-15 (giảm xuống 2.8 tỷ đô la trong năm 2017-18)

  • Dự báo thất nghiệp: 6.25% trong năm 2014-15

  • Tăng trưởng kinh tế: 2.5% trong năm 2014-15

Giáo dục

  • Hoàn toàn bãi bỏ quy định học phí đại học

  • Mở rộng tài trợ của Khối Thịnh vượng chung cho sinh viên các trường TAFE, trường cao đẳng tư thục và sinh viên dự bị đại học với chi phí 820 triệu đô la trong vòng 3 năm

  • Chương trình quỹ giáo dục “Gonski” của Đảng Lao động sẽ bị huỷ bỏ từ năm 2017-18 và mức tài trợ cho trường học sẽ được điều chỉnh theo lạm phát từ năm 2018

  • Chương trình tuyên úy trường học tiếp tục duy trì với chi phí 243.5 triệu đô la trong vòng 5 năm

Sức khỏe

  • Tất cả người dân Australia phải trả ít nhất 7 đô la khi đi khám bác sĩ, xét nghiệm máu và chụp X-quang

  • Bệnh nhân bình thường phải trả thêm 5 đô la và bệnh nhân ưu đãi phải trả thêm 80 cent khi được cấp thuốc theo toa

  • Cắt giảm hàng tỷ đô la trợ cấp cho các bệnh viện. Các khoa cấp cứu không được tính phí đối với bệnh nhân

Người về hưu

  • Tuổi hưu trí sẽ tăng lên 70 tuổi trước ngày một tháng Bảy năm 2035

  • Lương hưu sẽ không tăng trong 3 năm

  • Kiểm tra thu nhập khắt khe hơn đối với người về hưu không được hưởng lương hưu trước khi cấp Thẻ Y tế Người Cao niên Khối Thịnh vượng (Commonwealth Seniors Health Card)

Phúc lợi

  • Người dưới 30 tuổi phải chờ 6 tháng mới được ký trợ cấp thất nghiệp. Sau khi nhận trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu tiên, phải chờ tiếp 6 tháng mới được nhận trợ cấp tiếp theo

  • Thắt chặt các điều kiện được hưởng lương hưu đối với người khuyết tật dưới 35 tuổi

  • Người được nhận Trợ cấp Khởi đầu (Newstart Allowance) trong độ tuổi từ 22 đến 25 tuổi sẽ bị hạ mức Trợ cấp Thanh thiếu niên (Youth Allowance) xuống mức thấp hơn.

Dịch vụ công cộng

  • Cắt giảm 16,500 việc làm toàn thời gian trong ba năm

  • Văn phòng Thuế sẽ bị cắt giảm nhiều nhất; Bộ Dịch vụ Con người là một trong số ít cơ quan không bị cắt giảm

  • Thành lập băng nhóm Razor để kiểm soát tình trạng quan liêu của chính phủ

Môi trường

  • Đầu tư 2.55 tỷ đô la trong vòng 10 năm cho Quỹ Giảm thiểu Khí thải

  • Cắt giảm ít nhất 2 tỷ đô la cho các chương trình và bãi bỏ các cơ quan môi trường

  • Đầu tư 525 triệu đô la cho “đội quân xanh”, 40 triệu đô la trong vòng 4 năm cho Rạn san hô Great Barrier và 2.1 triệu đô la cho các dự án năng lượng mặt trời tại các cộng đồng địa phương

Quốc phòng

  • Tổng chi tiêu cho quốc phòng sẽ tăng, đầu tư 1.5 tỷ đô la cho vũ khí mới

  • Cắt giảm 1,200 nhân viên trong lĩnh vực quốc phòng

  • Đầu tư gần 28 triệu đô la tìm kiếm máy bay MH370

Thông tin liên lạc

  • Đóng cửa công ty Australia Network, để tiết kiệm 198 triệu đô la trong vòng 4 năm

  • Cắt giảm 43.5 triệu đô la đầu tư cho hai công ty ABC và SBS trong vòng 4 năm

  • Đầu tư 10 triệu đô la cho các chương trình bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet, trong đó có chương trình “Children's e-Safety Commissioner”

  • Đầu tư100 triệu đô la phủ sóng điện thoại di động và mạng không dây cho các khu vực vùng sâu, vùng xa

Nhập cư

  • Cắt giảm 480 triệu đô la và 480 việc làm của cơ quan Liên kết Hải quan và Nhập cư

  • Người tị nạn đến bằng các con thuyền sẽ mất quyền xin toà án xem xét và không được đoàn tụ gia đình

  • Ngăn chặn các đoàn tàu tị nạn để tiết kiệm 2.5 tỷ đô la trong vòng 5 năm

Ngoại giao

  • Không tăng viện trợ nước ngoài trong vòng 2 năm để tiết kiệm 7.6 tỷ đô la trong vòng 5 năm

  • Huỷ bỏ cam kết dành 0.5% tổng thu nhập quốc gia để viện trợ nước ngoài

  • Sáp nhập Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia vào Bộ Ngoại giao để tiết kiệm 400 triệu đô la trong vòng 4 năm

Tư hữu hoá

  • Tư hữu hoá 4 doanh nghiệp của chính phủ như: Australian Hearing, cơ quan Quốc phòng Nhà ở Australia, Nhà máy Sản xuất Tiền đồng Hoàng gia Australia và bộ phận đăng ký của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia

  • Tiền thu được sẽ được tái đầu tư vào Quỹ Tái Đầu tư Tài sản của chính phủ để xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất mới

Vấn đề bản địa

  • Hợp lý hoá các dịch vụ bản địa và sáp nhập hơn 150 chương trình thành 5 chương trình để tiết kiệm hơn 500 triệu đô la trong vòng 5 năm

  • Đầu tư hơn 54 triệu đô la xây dựng cơ sở hạ tầng cho cảnh sát ở các khu vực vùng sâu, vùng xa

  • Đầu tư hơn 13 triệu đô la cho chương trình Clontarf Foundation Academy's Sporting Chance và hơn 18 triệu đô la tiếp tục thúc đẩy việc đi học tại các cộng đồng vùng sâu, vùng xa

Kim Phụng – Theo báo The Age

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm