Tổ chức Hoà giải Úc (Reconciliation Australia, viết tắt: RA) ngày 29/7 đã chúc mừng Beyond Blue về việc tổ chức chiến dịch chống phân biệt chủng tộc trên phạm vi cả nước.
ảnh minh họa
Với tư cách là tổ chức hoà giải của quốc gia, Tổ chức Hoà giải Úc phản đối tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc và nhận thấy sự phân biệt chủng tộc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tự tin, lòng tự trọng và sức khoẻ của các cá nhân và trong nhiều trường hợp có thể giết chết cuộc sống của người Thổ dân và người dân Đảo Torres Strait.
“Chúng tôi không chỉ ủng hộ chiến dịch “Dừng lại. Suy nghĩ. Tôn trọng” (Stop. Think. Respect) của tổ chức Beyond Blue mà còn kêu gọi tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận về hành vi của mình và tác hại của những hành vi này đối với người khác, đặc biệt là người Thổ dân và người dân Đảo Torres Strait ”, Tiến sĩ Tom Calma, Đồng Chủ tịch RA nói.
Thông điệp mà tổ chức Beyond Blue muốn truyển tải thông qua chiến dịch này là phân biệt chủng tộc dù ở bất kỳ hình thức nào, dù tinh tế hay không thường xuyên, đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người Thổ dân và người dân Đảo Torres Strait và mọi người cần phải suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này.
Phân biệt chủng tộc cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ thần kinh. Theo nghiên cứu gần đây của Viện Lowitja, 97% người Thổ dân và người dân Đảo Torres Strait phải nhiều lần chịu đựng sự phân biệt chủng tộc.
Tiến sĩ Calma nói rằng việc duy trì Đạo luật Chống Phân biệt Chủng tộc (1975) (viết tắt: RDA) là cần thiết để đảm bảo tất cả người dân không bị phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da hay nguồn gốc dân tộc. “Chúng tôi tin rằng bất cứ sự thay đổi nào đối với RDA đều làm suy giảm khả năng bảo vệ người dân và là mầm móng gây ra tình trạng bất ổn, thiếu công bằng trong xã hội”, Tiến sĩ Calma nhấn mạnh.
Kim Phụng - Viet Times