Những nhân viên an ninh đã dũng cảm bắt sống một con cá sấu khổng lồ dài 4.3m tại bờ sông Daly ở thành phố Darwin, vùng lãnh thổ Bắc Úc. Con cá sấu này đã ăn thịt nhiều chú chó trong vùng. Sáu nhân viên an ninh đã bám đuổi con cá sấu trong một quãng đường dài trước khi bắt sống nó.
Thực trạng lao động nước ngoài, chủ yếu đến từ châu Á và châu Âu, bị đối xử như nô lệ ở Úc vừa bị báo chí nước này phơi bày. Cuộc điều tra của chương trình truyền hình Four Corners đã phát hiện tình trạng lạm dụng lao động nước ngoài trên khắp các trang trại cung cấp thực phẩm cho những siêu thị lớn nhất của Úc. Các lao động nước ngoài bị trả công thấp, làm việc 22 giờ mỗi ngày và phải ngủ trên chỗ dành cho chó, nhiều người còn phải chấp nhận quan hệ tình dục để được gia hạn visa hoặc nghỉ làm.
Một thanh niên Australia vừa bị tuyên án 18 tháng tù giam sau khi dùng gạch đập chết hàng loạt con chó con trong lúc phê ma túy đá. Nathan Thompson, 25 tuổi, nhận tội đã gây ra cái chết của 9 con chó nhỏ tại thị trấn Kurri Kurri, cách thành phố Sydney 150 km về phía Bắc, hồi tháng Ba. Một nhân chứng miêu tả hiện trường vụ việc giống như một “vụ thảm sát”.
Nhiều quốc gia đã luật hóa hoạt động nghe lén điện thoại để phục vụ cho công tác điều tra hoặc các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. Tại Úc, hoạt động nghe lén điện thoại đã được luật hóa từ năm 1979 với Đạo luật về Can thiệp và Truy cập Liên lạc viễn thông. Tuy nhiên, các tổ chức hành pháp chỉ được tiến hành nghe lén khi đã được cấp phép và trong phạm vi điều tra, chỉ được phép sử dụng và tiết lộ thông tin trong một phạm vi nhất định, phải được đặt dưới sự kiểm soát của tổ chức tư pháp và lập pháp.
Australia bắt hai nam thiếu niên đến từ thành phố Melbourne âm mưu lái xe hơi đâm cảnh sát, chặt đầu họ rồi xả súng vào người xung quanh. Sevdet Besim và Harun Causevic, 18 tuổi, bị cáo buộc âm mưu tiến hành khủng bố nhằm vào cuộc diễu hành ngày Anzac 25/4. Hai thiếu niên này bị bắt tháng trước. Anzac là ngày đánh dấu Australia và New Zealand có hành động quân sự lớn đầu tiên trong Thế chiến thứ I.
Ngày 5/5, Ngân hàng Trung ương Australia đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 2%. Việc Ngân hàng Trung ương Australia cắt giảm lãi suất cơ bản là do nền kinh tế nước này đang chịu nhiều sức ép từ thị trường hoàng hóa sụt giảm và thị trường nhà đất nóng lên. Ngân hàng Trung ương Australia hy vọng, quyết định cắt giảm lãi suất lần này có thể giúp ngăn chặn tình trạng “bong bóng” nhà đất.
Chính phủ Australia sẽ ủng hộ gần 8,000 USD cho quỹ bảo tồn một loài thú quý hiếm để vinh danh công chúa nhỏ vừa chào đời của hoàng gia Anh. Thủ tướng Tony Abbott cho hay, số tiền 10,000 AUD (gần 8.000 USD) sẽ được gửi đến quỹ bảo tồn động vật hoang dã bang Victoria để hỗ trợ việc nghiên cứu thú túi Mountain Pygmy-possum. Đây là một loài thú có túi tý hon từng bị cho là đã tuyệt chủng.
Australia đã phối hợp với Chính phủ Việt Nam trả lại 46 người xin tị nạn trên chiếc tàu bị chặn trên biển, theo Bộ trưởng di trú Australia Peter Dutton. Trong tuyên bố Hoạt động Chủ quyền Biên giới (OSB) hàng tháng, Bộ trưởng Dutton cho hay: “46 người đã trở về Việt Nam an toàn sau khi chúng tôi được đảm bảo rằng họ không đòi hỏi được bảo vệ và chúng tôi đã đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của mình”. Chính phủ Australia đã thi hành chính sách trả lại các tàu chở người xin tị nạn trực tiếp và trước đó đã từng thực hiện với Sri Lanka.
Phụng Nguyễn tổng hợp