Ngày 12/4, Chính phủ Australia cho biết nước này sẽ có các biện pháp xử phạt và ngừng trợ cấp đối với những phụ huynh từ chối tiêm chủng cho con cái. Chính sách mạnh tay này ra đời trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về bệnh ho gà và nhiều dịch bệnh khác đang đe dọa các cộng đồng dân cư nhỏ ở Australia, nơi có nhiều trẻ em chưa được tiêm chủng. Chính sách có tên “không tiêm chủng, không trả tiền” có hiệu lực từ đầu năm 2016, có thể sẽ khiến nhiều phụ huynh mất tới 11,500 USD tiền trợ cấp mỗi năm nếu họ không tiêm chủng cho con cái.
Các nhà khoa học Australia đã nghiên cứu phương pháp tái tạo cơ tim và tin rằng trong tương lai phương pháp này có thể giúp điều trị bệnh nhân đau tim. Chuyên gia Richard Harvey của Viện nghiên cứu tim Victor Chang cùng với cộng sự của Viện khoa học Weizmann, Israel, cho rằng có thể tái sinh số lượng tế bào cơ tim đến 45% bằng cách tăng số lượng hormone điều phối sự phát triển của các tế bào. Họ tập trung vào hệ thống tín hiệu ở tim do hormone neuregulin điều khiển, sau đó nghiên cứu sâu hơn cách thay thế mô bị hư hại và kích thích quá trình này bằng các loại thuốc. Khi tái tạo đươc mô tim tổn thương, việc điều trị các cơn đau tim sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
Các nhà khoa học tại Đại học Wollongong, bang NSW đang nghiên cứu thiết kế loại bao cao su siêu bền, thậm chí có thể giúp cơ thể người dùng cảm nhận tốt hơn so với việc không dùng bao. Báo cáo khoa học đăng trên Science Alert – trang tin khoa học của Úc, cho biết bao cao su này được tạo ra từ hydrogel, một loại vật liệu mềm và ẩm ướt (có tới 95% thành phần nước và các phân tử nằm trong khung polymer), vừa bền lại linh hoạt hơn cao su latex dùng làm bao cao su lâu nay, có thể giúp người dùng cảm nhận nó như các mô của con người.
Mấy chú voi trong một vườn thú ở Sydney (Australia) đã được thết một món ăn đặc biệt vào hôm 10/4 vừa qua. Đó là một quả bí ngô khổng lồ nặng 728 kg. Đối với Australia đây là một quả bí ngô gần như kỷ lục. Quả bí ngô kỷ lục tại Autralia và New Zealand nặng 743 kg.
Các bác sỹ ở thủ đô Canberra của Australia đã thực hiện được một kỳ tích, cho ra đời một sinh linh bé bỏng từ tinh trùng được lấy 48 giờ sau khi người đàn ông đã chết. Đây được coi là một kỳ tích của thế giới vì từ trước đến nay, thời gian dài nhất được ghi nhận đối với việc lấy tinh trùng để thụ tinh và cho ra đời một em bé khỏe mạnh là 30 giờ. Người mẹ trong câu chuyện kỳ diệu này đã phải đấu tranh và xin bằng được giấy phép từ Tòa án Tối cao ở Adelaide sau khi chồng cô qua đời trong một vụ tai nạn xe máy.
Thủ tướng Úc Tony Abbott đã đề nghị làm quốc tang cho ông Richie Benaud, một cựu cầu thủ cricket và là nhà bình luận nổi tiếng nhất của môn này vừa qua đời ở tuổi 85. Richie Benaud được mô tả là một “báu vật quốc gia” của Úc, đã qua đời rạng sáng 10/4 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Ông Benaud sinh tháng 10/1930 tại Pennith, Sydney. Sau khi giã từ môn cricket với tư cách cầu thủ năm 1964, ông trở thành bình luận viên cho BBC tại Anh sau đó chuyển sang phiên bản ở Úc.
Ngày 10/4, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, năm 2014, nhập khẩu (NK) thủy sản vào Australia đạt trên 1.6 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2013. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2014, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Australia đạt 239 triệu USD, tăng 16%. Việt Nam là nước cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho thị trường Australia, chiếm 13.7% thị phần, sau Thái Lan và Trung Quốc (chiếm lần lượt 22.9% và 18.1% thị phần).
CPA Australia sẽ tiến hành một số hoạt động quan trọng tại Hà Nội và Sài Gòn nhằm tiếp tục tăng cường thúc đẩy sự phát triển của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 15/4/2015, tại Hà Nội, Chủ tịch kiêm Giám đốc Ban điều hành, ông Graeme Wade và Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu Phụ trách Thương mại, ông Adam Awty sẽ có các buổi họp cấp cao với Bộ Tài chính, Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam và Tổ chức Kiểm toán Nhà nước để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và thảo luận kế hoạch hợp tác trong tương lai với các tổ chức này.
Kim Phụng tổng hợp