Credit: AAP
Nghiên cứu này được thực hiện bởi nhiều chuyên gia, bao gồm các chuyên gia của Đại học Tây Úc, cho thấy mối liên hệ giữa việc thực hiện xét nghiệm lấy dịch mũi đối với bệnh nhân không có biểu hiện bệnh COVID-19 và việc giảm tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật cho bệnh nhân.
Thông qua xét nghiệm, các bác sĩ phẫu thuật vừa có thể xác định sự hiện diện của virus ở những bệnh nhân không có triệu chứng, vừa ngăn ngừa lây nhiễm chéo cho những bệnh nhân phẫu thuật tự chọn khác.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc tránh nguy cơ xảy ra biến chứng nghiêm trọng vì COVID-19 sau phẫu thuật có thể cứu sống người bệnh. Các phát hiện từ nhóm nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Phẫu thuật Anh.
Giáo sư Toby Richards thuộc Đại học Tây Úc và Bệnh viện Fiona Stanley cho biết, hiện nay cứ bốn bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật thì chỉ có một bệnh nhân được xét nghiệm COVID-19, và tỷ lệ này có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia.
Hãng tin Yahoo News dẫn lời ông Richards cho biết “Điều này cho thấy sự cần thiết phải mở rộng và tiêu chuẩn hóa xét nghiệm lấy dịch mũi trên phạm vi toàn cầu”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Verduci Lawyers Vùng: Footscray. Phone: 9689 4733
Xem thêm

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản


Article sourced from au.news.yahoo.com.